Colombia chạy đua cứu người sau động đất, ít nhất 164 người chết

(CLO) Các lực lượng cứu hộ tại miền tây Colombia ngày 11/8 tiếp tục đào bới trong những tòa nhà đổ sập và khu dân cư bị san phẳng, khi giới chức cảnh báo số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh nhất nhiều thập kỷ qua tại nước này có thể còn tăng.

Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra vào ngày 10/8, làm rung chuyển vùng trồng cà phê trọng điểm của Colombia và khiến ít nhất 164 người thiệt mạng.

Tại Cali, thành phố khoảng 2,2 triệu dân, ít nhất 85 người được xác nhận thiệt mạng. Hàng chục tòa nhà bị phá hủy hoặc nghiêng nghiêm trọng, khiến nhiều người phải rời khỏi nhà và tập trung ngoài đường.

Một số tầng trên cùng của một bệnh viện tại Cali, trong đó có khu vực dành cho bệnh nhi, bị sập. Một số bệnh nhân mắc kẹt bên trong, trong khi khoảng 600 người khác phải được chăm sóc tạm thời trên một con phố đầy mảnh vỡ, theo giám đốc bệnh viện Irne Torres Castro.

Trận động đất gây thiệt hại ở Colombia. Nguồn: MXH

Các đội cứu hộ, với sự tham gia của cảnh sát, binh sĩ và tình nguyện viên, đã làm việc xuyên đêm. Họ sử dụng máy xúc và nhiều lúc phải đào bới bằng tay để tìm kiếm những người có thể còn sống dưới các đống đổ nát.

Tại Pereira, thủ phủ bang Risaralda và một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chính quyền ghi nhận 66 người thiệt mạng.

Nhiều khu dân cư tại Pereira gần như bị san phẳng, chỉ còn lại những khối bê tông và thép biến dạng. Hình ảnh, video trên mạng xã hội cho thấy sân bay thành phố rung lắc dữ dội trong lúc động đất xảy ra, trong khi nhiều mảng trần nhà đổ xuống khi người dân tìm chỗ trú ẩn.

Tòa nhà sụp đổ do động đất ở Colombia. Nguồn: MXH

Tại tỉnh Choco, khu vực nông thôn nằm gần tâm chấn, thêm 13 người được xác nhận thiệt mạng.

Tổng thống Abelardo De La Espriella, người mới nhậm chức vài ngày trước, cho biết Cali có 35 người chết và 188 người mất tích. Ông cho hay, 1.000 thành viên lực lượng an ninh sẽ được triển khai tới thành phố vào 11/8 sau khi xuất hiện các báo cáo về tình trạng cướp bóc.

Cali và Pereira đều áp dụng lệnh giới nghiêm trong tối 10/8.

"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác bằng mọi cách cần thiết. Trong thời điểm này, không có chỗ cho sự phân biệt hay chia rẽ về tư tưởng, mà chỉ có mục tiêu bảo vệ người dân và thể hiện tinh thần đoàn kết", ông De La Espriella nói với báo giới tối 10/8.

Trận động đất lần này gợi lại ký ức về thảm họa năm 1999 tại vùng trồng cà phê của Colombia, khi một trận động đất khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Xem thêm

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

(CLO) Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về "bộ ba" rủi ro đang bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Những cú sốc này được dự báo không chỉ kìm hãm đà tăng trưởng mà còn khiến áp lực lạm phát dai dẳng kéo dài đến tận năm 2027.

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

(CLO) Trước thềm lễ công bố giải Nobel Hòa bình 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng danh giá này nhờ thành tích giải quyết hàng loạt cuộc xung đột toàn cầu. Dù thừa nhận cơ hội chiến thắng không cao, ông chủ Nhà Trắng vẫn cảnh báo Ủy ban Nobel Na Uy sẽ "đánh mất uy tín" nếu gạch tên ông.

Cỡ chữ bài viết: