Con số thù lao khủng của tài tử Hàn và những góc khuất

(CLO) Các diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc, đặc biệt là những nam tài tử dường như luôn được ưu ái hơn với mức tăng cát-xê chóng mặt trong một thập kỷ qua. Đằng sau đó là loạt bất bình đẳng cho những người khác trong làng giải trí.

Cát- xê ngày càng cao của nhiều nam diễn viên

Theo South China Morning Post (SCMP), khoảng 20 năm trước vào thời điểm phim truyền hình Hàn Quốc bùng nổ trên toàn châu Á, cát-xê của dàn diễn viên xứ kim chi nhận được mức thù lao dao động trong khoảng 20-30 triệu won cho mỗi tập phim.

Nhưng con số đã nhanh chóng tăng lên gấp ba, đạt ngưỡng 100 triệu won/tập từ năm 2007. Bae Yong Joon là tài tử đầu tiên được trả mức cát-xê này với vai diễn trong “Thái vương tứ thần ký”. Từ đây, một loạt tài tử đã không ngừng nâng cao thu nhập của bản thân.

“Ông Hoàng điện ảnh

“Ông Hoàng điện ảnh" Bae Yong Joon từng nắm giữ kỷ lục catxe ở Hàn Quốc.

Trong khi phim truyền hình vẫn là mảnh đất màu mỡ trên các dịch vụ xem phim, thì việc những nhà sản xuất không ngại chi số tiền lớn để có được các gương mặt danh tiếng cho dự án của mình đã trở thành cuộc đua đốt tiền khốc liệt.

Những nghệ sĩ càng có tiếng tăm sẽ càng được trả mức thù lao cao. Đây không chỉ là sự công nhận cho tài năng diễn xuất của họ, mà còn là khoản tiền tương đương với lượng theo dõi phim mà họ có thể hút về.

Đôi khi chỉ cần có gương mặt của một người mang sức ảnh hưởng lớn là nhà sản xuất cũng đã có thể tính toán dễ dàng việc bán quảng cáo cho các nhãn hàng. Lợi nhuận phát sinh từ những hoạt động này cũng được trả cho nghệ sĩ thông qua cát-xê.

Mới đây, thông tin về việc nam diễn viên Kim Soo Hyun trở thành tài tử đắt giá nhất màn ảnh với thù lao lên đến 500 triệu won cho một tập phim của "One Ordinary Day' đã làm nhiều người phải bất ngờ.

Kim Soo Hyun trước đó, đã nhận được 200 triệu won cho mỗi tập khi tham gia vào tác phẩm

Kim Soo Hyun trước đó, đã nhận được 200 triệu won cho mỗi tập khi tham gia vào tác phẩm "Điên thì có sao".

Theo SCMP, một phần đáng kể trong con số 500 triệu won này là phí đại diện và lợi nhuận phát sinh từ các hoạt động kinh doanh khác. 'One Ordinary Day' là dự án hợp tác giữa công ty quản lý của Kim Soo Hyun và dịch vụ xem video trực tuyến Coupang Play.

Những tài tử khác dù không thể đạt đến con số nửa tỷ won như Kim Soo Hyun, nhưng cũng xác lập mức cát-xê trên 100 triệu won cho mỗi tập phim. Chỉ 11 năm sau Bae Yong Jun, Lee Byung Hun đã nhận 150 triệu won/tập cho "Quý ngài Ánh dương".

Năm 2019, Hyun Bin được trả 150-180 triệu won cho mỗi tập "Hạ cánh nơi anh". Song Joong Ki thù lao của anh đã tăng từ 180 triệu won lên 200 triệu won kể từ "Biên niên sử Arthdal" (2019) tới Vincenzo (2021).

Những mặt tối và góc khuất về sự công bằng

Mặc dù, mức thù lao cao của các nam diễn viên cho thấy danh tiếng và tài năng của họ đang ngày càng được công nhận. Nhưng đằng sau đó vẫn là những câu chuyện về sự mất cân bằng của nhiều bộ phận khác trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Thứ nhất, nguồn tiền của các nhà sản xuất và quỹ đầu tư không phải lúc nào cũng dồi dào, vì thế để trả cát-xê cao cho nhiều diễn viên nam, họ đã phải thắt chặt hầu bao ở một số quy trình và chấp nhận giảm thu nhập của nhiều diễn viên khác.

Chỉ 4,8% diễn viên Hàn Quốc có thu nhập trên 100 triệu won một năm.

Chỉ 4,8% diễn viên Hàn Quốc có thu nhập trên 100 triệu won một năm.

Theo thống kê của Hiệp hội Diễn viên truyền hình Hàn Quốc, từ năm 2019 tới 2015, mức thu nhập trung bình của diễn viên đã giảm 30%. Thực tế, 79,4% thành viên của hiệp hội kiếm được ít hơn 10 triệu won mỗi năm.

Thứ hai, khi phim thua lỗ các ngôi sao có thù lao cao, cũng không phải gánh thiệt hại tài chính nên càng làm các nhà sản xuất thêm đau đầu về vấn đề chi phí. Qua đó, nhiều người làm trong ngành giải trí đã kêu gọi cách tính lương mới cho diễn viên.

Họ đề xuất rằng, những gương mặt trong phim chỉ nên nhận một khoản phí trả trước còn thù lao sẽ được tính dựa trên lợi nhuận của bộ phim. Đây là mô hình đã được Hollywood áp dụng thành công trong nhiều năm qua.

Jun Ji Hyun là diễn viên nữ có catxe cao nhất hiện tại trong phim

Jun Ji Hyun là diễn viên nữ có catxe cao nhất hiện tại trong phim "Huyền thoại biển xanh".

Bên cạnh đó, sự chênh lệch không chỉ dựa trên danh tiếng mà còn xuất hiện giữa nam và nữ. Theo SCMP, tại Hàn Quốc, mới chỉ có hai nữ diễn viên từng được trả thù lao trên 100 triệu won cho mỗi tập phim mình tham gia là Jun Ji Hyun và Lee Young Ae.

Các nữ diễn viên chỉ được trả mức thù lao khiêm tốn hơn rất nhiều so với bạn diễn nam ở cùng vị trí. Tài năng, mức độ nổi tiếng hay cộng đồng người hâm mộ đông đảo của các nữ nghệ sĩ không ảnh hưởng quá nhiều tới khoảng cách này.

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Cỡ chữ bài viết: