Cơn sốt phim 'Zootopia 2' khiến fan Trung Quốc đổ xô đi tìm mua rắn độc

(CLO) Cơn sốt rắn xanh lan rộng tại Trung Quốc sau khi phim "Zootopia 2" phá kỷ lục phòng vé, kéo theo loạt cảnh báo an toàn về việc mua bán loài rắn độc.

Zootopia 2 trở thành phim hoạt hình nước ngoài có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc với 3,15 tỷ nhân dân tệ (445 triệu USD) kể từ khi ra rạp vào ngày 26/11. Cùng lúc, một xu hướng bất ngờ xuất hiện: Người hâm mộ đổ xô tìm mua những con rắn xanh ngoài đời có ngoại hình giống nhân vật Gary De’Snake trong phim, dẫn đến cảnh báo về an toàn và tranh luận pháp lý liên quan đến việc mua bán loài bò sát có nọc độc.

Theo Yicai Global, đồ chơi nhồi bông Gary trở thành mặt hàng bán chạy, trong khi truyền thông Trung Quốc ghi nhận nhu cầu tăng mạnh đối với rắn thật. Số lượng rắn hổ lục xanh Indonesia được rao bán trên Douyin, Xiaohongshu và Xianyu tăng đột biến, với các tìm kiếm phổ biến như “rắn hổ lục tre xanh” hay “rắn hổ lục tre đảo”. Giá rao bán dao động 288 - 3.000 nhân dân tệ.

untitled(5).png
Nhân vật Gary De’Snake và một con rắn hổ lục Indonesia.

Một người bán trên Xianyu mô tả những con rắn này là “loại rắn nhỏ màu xanh giống Gary trong Zootopia 2”. Người bán trên Xiaohongshu nói tình trạng rắn khác nhau và cảnh báo người mua lần đầu cần chuẩn bị móc bắt rắn, găng tay chống cắn và nhíp dài vì loài này có nọc độc.

Rắn lục Indonesia (Trimeresurus insularis) phân bố tại nhiều đảo của Indonesia như Bali và Lombok. Dù hiếm gây tử vong, nọc độc của chúng có thể gây đau, sưng và tổn thương mô. Loài này không nằm trong danh mục động vật hoang dã được bảo vệ trọng điểm hay danh sách quản lý loài xâm hại của Trung Quốc, khiến việc kiểm soát mua bán trực tuyến gặp khó khăn.

Douyin và Xiaohongshu cho biết họ cấm bán động vật hoang dã hoặc động vật có nọc độc và sẽ chặn tài khoản vi phạm. Xianyu nói họ chỉ cấm các loài được bảo vệ, và rắn lục Indonesia không nằm trong danh sách đó. Đến ngày 11/12, các bài đăng rao bán rắn lục xanh Indonesia trên Xianyu và Xiaohongshu đã bị xóa hoặc hạn chế.

Luật sư Wu Fenghu (Công ty Luật Bắc Kinh Jingshi, văn phòng Thượng Hải) nhận định việc bán loài rắn này trên nền tảng thương mại điện tử gây rủi ro an toàn công cộng và cho thấy lỗ hổng trong quản lý. Ông lưu ý quy định bưu chính Trung Quốc cấm gửi động vật sống và hàng hóa độc hại; các hãng chuyển phát nhanh không được nhận hoặc vận chuyển các bưu kiện như vậy.

Trong bài bình luận ngày 10/12, tờ Beijing News chỉ trích người bán xem nhẹ rủi ro và không cảnh báo đầy đủ về nọc độc. Bài viết nhấn mạnh rắn độc không phải đồ chơi, người mua thiếu kiến thức chăm sóc và việc nuôi chúng vì yêu thích một nhân vật hư cấu có thể dẫn đến hậu quả thực. Nếu rắn tấn công hoặc trốn thoát, sự việc có thể trở thành vấn đề an toàn công cộng.

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Cỡ chữ bài viết: