Sự kiện đã quy tụ hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ, vận động viên của 17 đội tuyển quân sự võ thuật và 62 đội tuyển thể thao tham gia tranh tài từ ngày 21 đến 28/5. Trải qua những ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt với tinh thần quyết tâm cao nhất, lễ bế mạc là thời khắc trang trọng để ghi nhận và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, những đơn vị bản lĩnh đã vượt qua mọi thử thách để mang về vinh quang.
Đứng đầu bảng vàng thành tích ở các nội dung võ thuật, Công an TP Hà Nội đã khẳng định vị thế vượt trội khi liên tiếp giành giải Nhất tại hai nội dung gồm Tình huống ứng dụng võ thuật CAND và Chiến thuật võ thuật CAND, trước khi chính thức bước lên bục vinh quang với ngôi vị Nhất toàn đoàn.
Ở các vị trí tiếp theo, giải Nhì toàn đoàn được trao cho Công an các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng; trong khi giải Ba toàn đoàn thuộc về Công an các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, Quảng Ninh, Tuyên Quang và Lào Cai.
Ở từng nội dung tranh tài cụ thể, Ban Tổ chức cũng đã trao giải Nhất đồng diễn và phân thế Bài quyền 38 động tác cho đội tuyển Công an tỉnh Bắc Ninh. Riêng tại nội dung Chỉ huy võ thuật, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng thuộc đội tuyển Công an tỉnh Quảng Ninh đã xuất sắc vượt qua các ứng viên mạnh để giành giải Nhất cá nhân.
Biểu dương nỗ lực vượt khó
Hội thao năm nay đánh dấu nhiều chuyển biến mang tính bứt phá khi đưa vào các nội dung thi đấu sát thực tế chiến đấu và gia tăng áp lực lớn cho vận động viên (VĐV). Ghi nhận về nỗ lực này, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng X03, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Công an đã nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc:
“Nội dung bắn súng lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức thi đấu vào ban đêm, mỗi bài bắn có kết hợp sử dụng quả nổ, quả khói nghiệp vụ nhằm sát hợp thực tiễn công tác, chiến đấu, gia tăng độ khó, tạo áp lực cho các VĐV, nhưng thông qua kết quả Hội thao cho thấy nhiều đơn vị đạt kết quả tốt thể hiện sự tập luyện nghiêm túc, kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí và xử lý linh hoạt các tình huống...”.
Sự kiên cường của lực lượng cũng được thể hiện rõ nét qua môn vượt vật cản cường độ cao khi có sự tham gia và hoàn thành xuất sắc của các chiến sĩ nữ tiêu biểu như đồng chí Vũ Thị Thu Trà (CA tỉnh Bắc Ninh), Triệu Thị Kim Loan (CA tỉnh Lạng Sơn), hay Phạm Hồng Luyến (CA TP. Hà Nội).
Những nỗ lực bền bỉ dưới thời tiết khắc nghiệt từ 36 đến 40 độ C của các môn bóng đá nam 7 người và Pickleball cũng đã chọn lọc ra những cái tên xứng đáng nhất để bước tiếp vào Vòng Chung kết toàn quốc tại Đà Nẵng.
Vinh danh lực lượng phối hợp
Mỗi dặm đường đi đến thành công của hội thao không chỉ có mồ hôi của các VĐV mà còn in đậm dấu ấn của công tác tham mưu, tổ chức và phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị. Để tri ân những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng đó, Bộ Công an đã quyết định tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân.
Trong đó, ba vị lãnh đạo tiêu biểu nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an gồm bà Nguyễn Thị Hạnh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh), Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) và Đại tá Vũ Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh).
Bộ Công an cũng vinh danh 8 tập thể và 10 cá nhân của Quảng Ninh, tiêu biểu như: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh; Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; UBND phường Hạ Long; Phòng PC07, PC08, PK02, PX03, PH10 (Công an tỉnh); cùng các đồng chí: Đại tá Trần Quang Tuấn; Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Bùi Thị Hiền, Trần Ngọc Dương; Trung tá Nguyễn Chí Khánh, Nguyễn Đức Thanh; Thiếu tá Nguyễn Thị Hoài Thương, Đỗ Đình Dũng; đồng chí Đoàn Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Diệu Thuỳ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân, nổi bật có Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; Công ty Điện lực Quảng Ninh, cùng các đồng chí Trung tá Nguyễn Duy Duyên, Ngô Hải Nam, Trịnh Văn Tuấn; Thượng tá Nguyễn Thanh Tân và Đinh Quốc Huynh.
Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành quyết định tặng Giấy khen cho 11 tập thể thuộc Công an tỉnh vì những thành tích xuất sắc phục vụ hội thao.
Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 đã khép lại, song những hình ảnh đẹp về sự tinh nhuệ, kiên cường và tình đoàn kết của các chiến sĩ sẽ còn vang vọng mãi, trở thành động lực mạnh mẽ để lực lượng CAND tiếp tục rèn giũa bản lĩnh, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và Nhân dân.