Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán 23 trẻ sơ sinh
Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán 23 trẻ sơ sinh
(Congluan.vn) - Thêm một lần nữa hiện trạng mua bán trẻ sơ sinh lại tái diễn tại TP.HCM. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có có 23 trẻ được bán qua trung gian. Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã nhận định đây là một đường dây mua bán với quy mô lớn.
>>>
Sau nhiều ngày nắm bắt thông tin tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Quận10, công an TP.HCM đã phát hiện nhiều nghi vấn xoay quanh một số đối tượng có hành vi phạm pháp. Qua xác minh, điều tra công an TP.HCM phối hợp với công an quận 7 tiến hành vây bắt các đối tượng này khi đang thực hiện mua bán 1 trẻ sơ sinh.
Sau khi bị bắt, qua quá trình điều tra, các thành viên trong nhóm cuối đầu khai ra những đồng bọn hoạt động trong đường dây "mua bán trẻ em" của mình là: Ngô Thị Lan (tự Hồng, SN 1970, ngụ Quận 1), Trần Ngọc Quỳ (tự Phắng, SN 1970, ngụ Q.Tân Phú), Võ Văn Viễn (tự Sáu, SN 1970, ngụ Q.Gò Vấp), Võ Thị Kiều Trang (SN 1988, quê Quảng Ngãi), Tưởng Đình Thương (SN 1970, quê TP.Hải Phòng), Phạm Tuấn Phương (SN 1962, quê tỉnh Đắc Nông) và Trần Thiện Nhân (tự Dũng, SN 1970, ngụ Quận1).
Được biết, với cuộc sống rày đây mai đó Trang lâm vào hoàn cảnh bế tắc không đủ sức nuôi đứa con gái mới vài tháng tuổi. Để tháo gỡ vấn đề này Trang đã tìm gặp Diễn, bạn cùng nghề tâm sự. Sau đó cả hai cùng thống nhất bán đi đứa trẻ để có chút tiền trong túi. Trang và Viễn đã tìm đến bệnh viện Từ Dũ, liên hệ với tên Quỳ là một đối tượng làm nghề cắt móng chân tại khu vực này nhờ làm môi giới. Và Trang đã bán con của mình cho Lan với giá là 7 triệu đồng. Cả hai đang tiến hành giao nhận trước Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) thì bị trinh sát công an tóm gọn.
Trẻ sơ sinh là nạn nhân của cuộc mua bán (Ảnh minh họa)
Trong quá trình thẩm vấn, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận và kể lại toàn bộ việc mua bán trẻ em. Vào trung tuần tháng 2/2014 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Q. Bình Thạnh, 1 bé trai sơ sinh được Lan mua của 1 phụ nữ với giá 14,5 triệu đồng, do đối tượng Phương làm môi giới. Sau đó Lan "chuyền tay" cho một người cư ngụ tỉnh Tây Ninh (chưa rõ danh tánh ), cả bọn cùng hưởng lợi với số tiền chênh lệch là 35 triệu đồng.
Theo dự tính khi có được "hàng" trong tay Lan và Thương sẽ bán cho các gia đình hiếm muộn tại các tỉnh thành phía Nam. Riêng tại các tỉnh thành phía Bắc hay biên giới Trung Quốc là tuyến đường dài nên hàng bán sẽ có giá cao và đối tượng hợp tác phải tin cậy nên, di chuyển này sẽ được giao cho các " chân rết" khác.
Bán mãi rồi có ngày " hàng" cũng sẽ hết. Vì thế, cả bọn Thương, Phương, Nhân, Quỳ lên kế hoạch lâu dài chọn bãi chiến là các bệnh viện phụ sản tại TP.HCM, nhất là bệnh viện lớn như Từ Dũ. Với vai trò là người chỉ đạo Thương và Lan đã ngắm chọn những phụ nữ nghèo có hoàn cảnh bi đát, hay những cô gái trẻ với chuyện tình " không tỏ ". Tuy từng là người trực tiếp mua bán nhưng với sự ranh ma, xảo quyệt 2 đối tượng này đều chấp nhận thông qua môi giới dù phải mất tiền cò.
Vào năm 2013, biết được đối tượng Nguyễn Thanh Hằng (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) chuyên mua bán trẻ qua Trung Quốc, Lan đã bán 2 đứa trẻ để Hằng chuyển đi. Nhưng sau đó Hằng và những đối tượng liên quan khác đã bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ tại TP.Móng Cái. Những tưởng, việc Hằng bị bắt sẽ khiến Lan thức tỉnh. Không ngờ, Lan vẫn xem như không có gì xảy ra trong việc phạm pháp của mình. Nhiều đối tượng khác được Lan tiếp tục móc nối vào đường dây.
Qua lời khai nhận của 2 đối tượng môi giới Quỳ và Phương, họ đã thực hiện việc mua bán 4 trẻ sơ sinh tại 2 bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Từ Dũ. Riêng Thương đã mua bán trót lọt trên 23 trẻ từ giữa năm 2013 đến nay.
Hiện, công an TP.HCM đã khởi tố 7 đối tượng trên và mở rộng điều tra hoạt động phạm tội của tổ chức này. Đây, là một hoạt động mua bán trẻ với số lượng lớn và có sự móc nối của nhiều người.
- Mỹ Ánh