Công bố nghiên cứu: Trung Quốc chưa xóa được hết đói nghèo

(CLO) Trung Quốc sẽ không thể xóa được hết đói nghèo cho đến khi họ có các hệ thống khả thi để xác định người nghèo ở khắp mọi nơi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Businesstoday Photo)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Businesstoday Photo)

Một nghiên cứu được thực hiện bởi cựu Nhà Kinh tế Liên Hợp Quốc Bill Bikales, được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ cho thấy, Trung Quốc đã sử dụng một phương pháp "hạn chế và không linh hoạt" để nắm bắt số liệu người nghèo.

Năm 2020, Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã xóa được tình trạng nghèo cùng cực ở nước này nhờ vào các chương trình phúc lợi cho người nghèo ở các vùng nông thôn.

Chưa được bao lâu sau những tuyên bố của Trung Quốc, nước này đã phải hứng chịu một làn sóng Covid lớn trong nửa đầu năm 2020. Tuy nhiên, chính quyền  cho biết họ đã đạt được mục tiêu đúng kế hoạch, tạo ra một động lực lớn cho chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình trước ngày thành lập vào 23/72021.

Trung Quốc cũng phát hành sách trắng về cách nước này đạt được kỳ tích ngoài sức tưởng tượng khi xét đến dân số khổng lồ của Trung Quốc và cho biết đây là một mô hình cho các nước muốn đạt được tự do kinh tế.

Nhà kinh tế học Bill Bikales trong bài nghiên cứu "Suy ngẫm về giảm nghèo ở Trung Quốc" cho biết những thành tựu to lớn của chương trình mục tiêu là "Trung Quốc vẫn chưa xóa được nghèo - thậm chí là nghèo cùng cực".

Theo nghiên cứu của Bikales, Trung Quốc cũng sẽ không thể làm như vậy cho đến khi nước này có các hệ thống khả thi để xác định người nghèo ở khắp mọi nơi. Cho đến khi nghèo đói được coi là một hiện tượng ở cả nông thôn và thành thị, cho đến khi sự quan tâm đặc biệt về "dân số trôi nổi" vẫn còn lớn - những người di cư từ nông thôn-thành thị - và cho đến khi đất nước cung cấp một mạng lưới an toàn cho tất cả người dân.

Điều này có nghĩa là bao gồm cả những người bị tử vong, bệnh nặng, mất việc làm hoặc các cú sốc khác, nghiên cứu nêu rõ trong báo cáo do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ tài trợ.

Tuy nhiên, Bikales đồng ý rằng xét về bối cảnh lịch sử, tầm quan trọng của thành tựu mà Trung Quốc đạt được là "to lớn". Cụ thể, đã có sự cải thiện đáng kể về điều kiện sống ở những vùng nghèo hơn của Trung Quốc nhờ kết quả của chiến dịch này. Cuộc sống của hàng chục triệu người nghèo đã được cải thiện đáng kể.

Cách tiếp cận đa chiều mà Chính phủ thực hiện cũng đặc biệt ấn tượng: nâng cấp trường học, cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và môi trường tự nhiên là tất cả các bước có tác động bền vững và sâu rộng.

Vào tháng 4, Trung Quốc đã công bố sách trắng về việc nước này đạt được tự do kinh tế, nói rằng đây là "vũ khí mạnh nhất" của họ nhằm "xóa bỏ tình trạng nghèo đói tổng thể và cùng cực" ở Trung Quốc.

Theo số liệu chính thức của Trung Quốc, 89,8 triệu người của Trung Quốc sống ở các vùng nông thôn, mặc dù con số này được cho là khá cao.

Chuẩn thu nhập của người nghèo của Trung Quốc chỉ cao hơn ngưỡng nghèo cùng cực toàn cầu mà Ngân hàng Thế giới đưa ra là 1,9 USD/ngày. Tuy nhiên, con số này ít hơn 5,5 USD/ngày ở các quốc gia có thu nhập trên trung bình.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: