Cộng đồng quốc tế kêu gọi giảm leo thang chiến sự Israel - Hezbollah

(CLO) Các nhà lãnh đạo Liên hợp quốc, Lebanon và Ai Cập đã kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng vào ngày 25/8 sau khi Israel và Hezbollah giao tranh dữ dội, đánh dấu động thái leo thang xuyên biên giới lớn khác ở Trung Đông sau cuộc chiến ở Gaza.

Trong tuyên bố chung, Văn phòng điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc tại Lebanon và Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) "kêu gọi tất cả ngừng bắn và kiềm chế các hành động leo thang hơn nữa", mô tả những diễn biến mới nhất là "đáng lo ngại".

Tuyên bố cho biết thêm: "Việc ngừng bắn, được áp dụng theo Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là cách duy nhất bền vững để tiến về phía trước".

Nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc đã chấm dứt cuộc xung đột năm 2006 giữa Israel và Hezbollah, đồng thời kêu gọi quân đội Lebanon và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là lực lượng vũ trang duy nhất được triển khai ở miền nam Lebanon. 

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati hôm 25/8 đã phát biểu với các bộ trưởng tại một cuộc họp khẩn cấp rằng ông đã tổ chức "một loạt cuộc tiếp xúc với những người bạn của Lebanon để ngăn chặn tình hình leo thang".

"Điều cần thiết trước hết là phải ngăn chặn hành động của Israel và áp dụng Nghị quyết 1701", theo tuyên bố từ văn phòng của ông cho biết.

Theo tuyên bố, ông Mikati cũng nhấn mạnh "sự ủng hộ của Lebanon đối với các nỗ lực quốc tế có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn ở Gaza".

Trong cuộc họp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Charles "CQ" Brown, sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Mỹ, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cũng ra cảnh báo về tình hình leo thang trong khu vực.

Theo một tuyên bố từ văn phòng tổng thống, ông Sisi "cảnh báo về nguy cơ của một mặt trận mới mở ra ở Lebanon và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ ổn định và chủ quyền của Lebanon". Cuộc gặp tại Ai Cập của ông với Tướng Charles "CQ" Brown diễn ra vài giờ sau khi Israel tiến hành không kích vào Lebanon.

Ông Sisi cũng kêu gọi "cộng đồng quốc tế có lập trường quyết đoán" và phản ứng mạnh mẽ hơn "đối với những nỗ lực chung của Ai Cập-Mỹ-Qatar" nhằm ngừng bắn và trao đổi con tin - tù nhân, điều sẽ tạo ra "con đường dẫn đến bình tĩnh và ổn định trong khu vực".

Nhà trung gian chính Ai Cập một lần nữa kêu gọi kiềm chế và giảm leo thang, trong khi Mỹ, nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Israel, cho biết quân đội của họ "sẵn sàng" hỗ trợ đồng minh.

Ngọc Ánh (theo AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: