Công nghệ laser mới của Trung Quốc có thể 'viết' chữ trong không khí

(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc đã trình diễn một loại laser có thể tạo ra các ký tự Trung Quốc trong không khí.

Nhưng các nhà nghiên cứu đằng sau thiết bị mới cho biết nó có thể vẽ các ở bất cứ đâu bằng cách sử dụng các xung laser cực ngắn để tách các electron ra khỏi các phân tử không khí và biến chúng thành ánh sáng, tạo ra một hình ảnh lơ lửng giữa không trung.

cong nghe laser moi cua trung quoc co the viet chu trong khong khi hinh 1

Thử nghiệm viết chữ trong không khí bằng bút laser của các nhà khoa học Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Các nhà khoa học tìm thấy một hố đen kỳ lạ

Các nhà khoa học phát hiện ra hóa thạch của loài khủng long khổng lồ "Meraxes"

Đại kim tự tháp Giza vẫn kỳ lạ và bí ẩn với các nhà khoa học

Các nhà khoa học CERN lần đầu tiên quan sát được 3 hạt 'kỳ lạ'

Trong một cuộc trình diễn vào đầu tuần này tại Phòng thí nghiệm chung Hongtuo về Laser siêu nhanh ở thung lũng quang học của Vũ Hán, các nhà nghiên cứu đã tạo ra các ký tự có thể nhìn thấy từ mọi góc độ và các nhà nghiên cứu có thể “chạm” vào các ký tự bằng tay của họ.

"Với thiết bị hoàn toàn mới, chúng tôi có thể vẽ trong không khí mà không cần sử dụng giấy và mực", ông Cao Xiangdong, nhà khoa học chính tại phòng thí nghiệm, nói với Science and Technology Daily.

Thiết bị hoạt động bằng cách tập trung các xung laser cường độ cao trong không khí để tạo ra plasma, hoặc khí ion, phát ra năng lượng ở dạng ánh sáng. Nhóm nghiên cứu cho biết họ đã sử dụng máy quét 3D để sắp xếp các chấm pixel và tạo thành các ký tự chính xác trong không khí, nhưng không giải thích cách thức hoạt động chi tiết.

Các xung ngắn chỉ kéo dài vài femto giây, một đơn vị thời gian tương đương với một phần triệu của một phần tỷ giây. Do thời lượng xung cực ngắn, công suất của bút laser có thể lên tới một triệu megawatt.

Tuy nhiên, công suất đầu vào trung bình của thiết bị chỉ là vài chục watt, có nghĩa là nó có thể được sử dụng an toàn hàng ngày. "Đây là sự tích lũy nghiên cứu của chúng tôi trong hơn một thập kỷ", ông Cao cho biết trong báo cáo.

Để “chiếu sáng” không khí, tia laser cần đạt mật độ năng lượng 100 terawatt (1.000 tỉ watt) trên cm2. Điều này là một thách thức đối với nhiều bộ phát laser khác cùng loại nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng công nghệ này vẫn có thể cải tiến và việc kiểm soát chính xác hơn sự phân bố của xung laser sẽ cho phép chúng tạo ra hình ảnh lớn hơn, sáng hơn trong không khí.

Nhóm của ông Cao hy vọng rằng một ngày nào đó công nghệ này sẽ được sử dụng thực tế trong các lĩnh vực như sản xuất với độ chính xác cao, dụng cụ y tế và máy tính lượng tử.

Hoàng Nam (theo SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: