Công ty Thủy điện Quảng Trị sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết

Thứ sáu, 24/07/2020 14:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước tình hình diễn biến ngày một phức tạp của thời tiết, để làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trong mùa mưa bão, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn điện và an toàn hành lang lưới điện cao áp. 

Thủy điện xã lũ.

Thủy điện xã lũ.

Để đảm bảo an toàn điện tại nhà máy cũng như các Công trình khác, Công ty Thủy điện Quảng Trị tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, qua đó đã phát hiện ra các nguy cơ có thể xảy ra làm mất an toàn cho người và thiết bị.

Đồng thời, việc kiểm tra cũng giúp phát hiện được một số nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra trong mùa mưa bão. Từ đó, công ty sẽ có phương án xử lý thích hợp như: bổ sung roăng cửa xung quanh nhà máy; gia cố các tấm chắn tại máy biến áp, cửa chính nhà máy để ngăn đất đá, nước chảy vào khu vực Nhà máy, Máy biến áp.

Ngoài ra, Công ty cũng tiến hành gia cố mái taluy phía trên Nhà máy tại những điểm có nguy cơ sạt lở, tạo rãnh thoát nước quanh khu vực nhà máy. Tăng cường công tác giám sát trong kỳ sửa chữa tiểu tu H1, trung tu H2 đảm bảo nâng cao chất lượng sửa chữa và rút ngắn thời gian sửa chữa đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, kinh tế trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, công ty rà soát các phụ tải quan trọng cần phải được ưu tiên cấp điện 24/24h. Trong đó ưu tiên khu vực các Cửa xả tràn tổng công suất khoảng 55kW quan trọng nhất trong việc điều tiết hồ chứa và đảm bảo an toàn cho đập dâng cũng như Nhà máy và hạ du.

Sau đó là các máy bơm nước tại Nhà máy với tổng công suất 32,6 kW là phụ tải rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho chống ngập Nhà máy trong trường hợp có nước tràn vào.

Bảo dưỡng đường dây tự dùng 10kV từ  Trạm 110kV đến Đập tràn - Cửa nhận nước.

Bảo dưỡng đường dây tự dùng 10kV từ  Trạm 110kV đến Đập tràn - Cửa nhận nước.

Đối với công tác an toàn điện tại Khu vực văn phòng làm việc, khu vực nhà ở vận hành, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động đã kiểm tra các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn điện và có phương án đảm bảo an toàn, hạn chế tai nạn điện đáng tiếc có thể xảy ra.

Công ty thực hiện công tác huấn luyện an toàn điện, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức về an toàn cho người lao động theo đúng quy định. Nhằm tăng hiệu quả huấn luyện, năm 2020 Công ty Thủy điện Quảng Trị đã mời Tổng công ty Phát điện 2 bồi huấn an toàn điện cho Người lao động thay vì Công ty tự huấn luyện như trước đây.

Việc theo dõi sát tình hình thủy văn, mưa lũ, lượng nước về hồ, vận hành hồ chứa theo quy trình, phối hợp chặt chẽ, thông báo kịp thời tới địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đập và hồ chứa cũng như an toàn cho vùng hạ du được đề cao.

Vận hành hệ thống còi báo xã lũ, nâng hạ các van cung, phai sự cố, các thiết bị công trình, tăng cường vệ sinh mương rãnh thoát nước và kiểm tra các đường vận hành như CN3, CN5… để đảm bảo an toàn. 

Công ty Thủy điện Quảng Trị phối hợp với lãnh đạo huyện Hướng hóa, huyện Đakrông, lãnh đạo xã, thôn bản, báo đài địa phương và một số người dân tham gia trong quá trình diễn tập phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, khả năng sẵn sàng ứng phó các sự cố thiên tai có thể xảy ra cho cán bộ công nhân Công ty; nâng cao khả năng chỉ đạo, chỉ huy PCTT&TKCN của Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty, khi xảy ra sự cố do thiên tai bão lụt, giảm thiểu thiệt hại về con người cũng như cơ sở vật chất; nâng cao khả năng điều động nhân lực, phương tiện phục vụ PCTT&TKCN; tuyên truyền công tác phòng ngừa tác hại có thể xảy ra trong quá trình xả nước điều tiết Công trình cho người dân vùng hạ du chịu ảnh hưởng trực tiếp. 

Công tác an toàn đảm bảo hành lang điện cao áp được chú trọng và đưa ra các biện pháp bảo vệ hành lang lưới điện cao áp 110kV và đường dây tự dùng 10&35kV như: thường xuyên tổ chức kiểm tra và phát quang cây cối trong hành lang an toàn, chặt tỉa các cây ngoài hành lang an toàn có nguy cơ ngã vào đường dây làm phóng điện gây sự cố phát điện, kiểm tra hệ thống nối đất, dây néo, móng trụ cột, duy tu, làm bổ sung tiếp địa cho cột có điện trở nối đất cao.

Công ty còn phối hợp các thôn, bản, xã, khối phố, thị trấn nơi có công trình tuyên truyền bằng loa và tờ rơi tới người dân được biết về công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện và biện pháp phòng tránh tai nạn điện tránh làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất kinh doanh.

Cái Văn Long

Tin khác

Quảng Ninh: Tổ chức xét xử vụ đánh bạc 'khủng' tại tòa nhà Royal Casino thành phố Hạ Long

Quảng Ninh: Tổ chức xét xử vụ đánh bạc "khủng" tại tòa nhà Royal Casino thành phố Hạ Long

(CLO) Sau thời gian xét xử và nghị án, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với 68 bị cáo liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc xảy ra tòa nhà Royal Casino thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đời sống
Hoạt động cấp nước một số nơi tại TP HCM sẽ bị ảnh hưởng trong cuối tuần này

Hoạt động cấp nước một số nơi tại TP HCM sẽ bị ảnh hưởng trong cuối tuần này

(CLO) Theo Sawaco, việc cấp nước trên địa bàn TP HCM sẽ bị chậm hơn do hoạt động ngưng cấp nước một phần để sửa chữa sự cố.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/5/2024: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết 18/5/2024: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/5/2024, Nam Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Đời sống
Huyện Thanh Trì (Hà Nội): Xuất hiện dự án xây dựng có dấu hiệu trái phép trên đất nông nghiệp

Huyện Thanh Trì (Hà Nội): Xuất hiện dự án xây dựng có dấu hiệu trái phép trên đất nông nghiệp

(CLO) Mặc dù chưa được cấp phép, tuy nhiên ông Chử Mạnh Hoàng tại thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì vẫn ngang nhiên tự ý chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp do UBND xã Duyên Hà quản lý sang đất phi nông nghiệp khiến dư luận bức xúc.

Đời sống
35 phóng viên, biên tập viên tham gia khoá bồi dưỡng “Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương”

35 phóng viên, biên tập viên tham gia khoá bồi dưỡng “Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương”

(CLO) Ngày 17/5, tại Hà Hội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng "Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương" cho 35 học viên là phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.

Đời sống