Công ty Trung Quốc ngừng thi công đập, sa thải công nhân Pakistan sau một vụ nổ xe bus

(CLO) Tập đoàn Gezhouba của Trung Quốc đình vừa đình chỉ công việc đối với dự án thủy điện Dasu ở Pakistan.
Hiện trường vụ nổ xe buýt ở Kohistan hôm thứ Tư.

Hiện trường vụ nổ xe buýt ở Kohistan hôm thứ Tư.

Một công ty xây dựng Trung Quốc đã thông báo đình chỉ công việc của một dự án thủy điện ở Tây Bắc Pakistan vào thứ Bảy, vài ngày sau một vụ tấn công chết người nhằm vào một chiếc xe buýt khiến 12 người, trong đó có 9 công nhân Trung Quốc thiệt mạng.

Tập đoàn Gezhouba Trung Quốc (CGGC) đã đình chỉ công việc đối với dự án thủy điện Dasu và sa thải tất cả công nhân Pakistan, theo một tuyên bố.

Đầu ngày, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, Sheikh Rashid Ahmed nói rằng các biện pháp an ninh đối với công dân Trung Quốc ở nước này đang được tăng cường.

“Chúng tôi cam đoan với chính phủ Trung Quốc rằng thủ phạm đằng sau vụ tấn công sẽ không được tha thứ,” Ahmed nói.

“Trung Quốc và Pakistan sẽ cùng nhau làm việc để tìm ra sự thật”, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Zhao Kezhi cho biết trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan.

Ông nói thêm, Bắc Kinh đã “cử các chuyên gia kỹ thuật điều tra tội phạm đến Pakistan để hỗ trợ điều tra”.

Trong khi đó, một nhóm gồm 15 thành viên gồm các quan chức Trung Quốc đã đến thăm địa điểm nơi chiếc xe buýt đưa đón công nhân Trung Quốc bị một vụ nổ vào hôm thứ Tư.

Cho đến nay vẫn chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ba người khác thiệt mạng trong vụ nổ là người Pakistan, trong khi khoảng 28 người bị thương.

Theo Bộ trưởng, các cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành, nhưng ngoại trưởng Pakistan sẽ đến Bắc Kinh vào Chủ nhật để cập nhật cho các nhà chức trách Trung Quốc về vụ tấn công.

Bắc Kinh đang xây dựng dự án thủy điện Dasu ở huyện Kohistan theo kế hoạch đầu tư là một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường, một chương trình kinh tế và cơ sở hạ tầng hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc đang thực hiện dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) trị giá 62 tỷ đô la và một bộ phận an ninh đặc biệt bao gồm 15.000 quân đã được thành lập để bảo vệ hàng trăm công dân Trung Quốc.

Tuy nhiên, công dân Trung Quốc nói riêng và CPEC nói chung là đối tượng của các cuộc tấn công có chủ đích.

Vào tháng 8 năm 2018, một vụ tấn công liều chết nhắm vào các kỹ sư Trung Quốc đã diễn ra ở Balochistan. Vài tháng sau, đã có các tay súng cố gắng xông vào lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố cảng Karachi.

Huy Hoàng 

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: