Doanh nghiệp Trung Quốc đua nhau niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ

(CLO) Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn đang đua nhau IPO tại Mỹ với tốc độ kỷ lục, bất chấp những căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước trong thời gian gần đây và nguy cơ bị “đuổi” khỏi sàn Mỹ ngày càng tăng.
Doanh nghiệp Trung Quốc đua nhau niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Doanh nghiệp Trung Quốc đua nhau niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Tốc độ kỷ lục

Theo dữ liệu thống kê mới nhất của Bloomberg, các công ty Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đã huy động được 6,6 tỷ USD thông qua các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ kể từ đầu năm đến nay.

Đây là sự khởi đầu giá trị tiền huy động vốn cao kỷ lục khi tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2020. Đợt IPO có giá trị lớn nhất là của công ty sản xuất xì gà điện tử RLX Technology Inc., thu về hơn 1,6 triệu USD. Tiếp đến là đợt huy động 947 triệu USD của công ty phát triển phần mềm Tuya Inc.

Động thái này diễn ra ngay cả khi căng thẳng Trung Quốc – Mỹ vẫn không cho thấy nhiều dấu hiệu của hạ nhiệt và rủi ro doanh nghiệp Trung Quốc bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ vẫn không hề giảm đi.

Trên thực tế, vào tháng trước, Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) đã tuyên bố rằng sẽ áp dụng quy định kế toán buộc doanh nghiệp nước ngoài phải chấp thuận cho giới chức quản lý Mỹ tiến hành giám sát các giao dịch tài chính. Những doanh nghiệp nào không tuân thủ sẽ bị buộc phải hủy niêm yết khỏi sàn chứng khoán New York và Nasdaq.

Quy định trên khiến cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đại lục có nguy cơ cao bị rơi vào “tầm ngắm” do chính quyền Bắc Kinh nhiều năm qua đã từ chối cho phép giới quản lý Mỹ được xem sổ sách kế toán vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

“Các doanh nghiệp Trung Quốc đại lục cũng thừa nhận rằng đây sẽ là một rủi ro tiềm tàng, và nếu quy định trên được áp dụng, họ sẽ cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho một tương lai khó khăn”, bà Stephanie Tang – Trưởng bộ phận cổ phiếu tại Công ty Luật Hogan Lovells – nhận định.

“Dù vậy, những rủi ro này không làm giảm đi sự hấp dẫn của các doanh nghiệp Trung Quốc đối với việc IPO tại sàn chứng khoán Mỹ, ít nhất là trong khoảng thời gian nửa cuối năm nay hoặc có thể sang tới năm sau”.

Bất chấp mọi rủi ro

Mặc cho mọi rủi ro tiềm tàng, sự sôi động về việc IPO của các doanh nghiệp Trung Quốc tại sàn Mỹ vẫn tiếp tục diễn ra. Trong năm 2020, các doanh nghiệp Trung Quốc đã huy động được gần 15 tỷ USD thông qua các đợt IPO tại Mỹ, chạm mức cao thứ 2 trong lịch sử, chỉ sau kỷ lục vào năm 2014 khi “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba huy động 25 tỷ USD.

Đầu tháng 4 năm nay, hãng gọi xe công nghệ Trung Quốc Didi Chuxing đã bí mật nộp đơn đăng kí cho đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) tại Mỹ lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), với mục tiêu được định giá từ 70-100 tỷ USD, theo một nguồn tin thân cận với vấn đề này.

 Nguồn tin này cũng cho biết, startup này cũng đang nghiên cứu việc niêm yết ở Mỹ để huy động khoảng 2 tỷ USD trong năm nay. Hãng này cũng đang nghiên cứu việc niêm yết thêm trên sàn chứng khoán Hồng Kông trong tương lai. Theo đó, công ty này đã chọn hai ngân hàng Goldman Sachs Group và Morgan Stanley làm bên bảo lãnh phát hành.

Didi Chuxing dự kiến huy động được 1,5 tỷ USD trước thềm IPO. Ảnh: CNBC.

Didi Chuxing dự kiến huy động được 1,5 tỷ USD trước thềm IPO. Ảnh: CNBC.

Được hậu thuẫn bởi SoftBank, Didi đã tăng tốc kế hoạch IPO trong bối cảnh hoạt động kinh doanh phục hồi khá mạnh mẽ sau đại dịch. Didi được coi là phiên bản Trung Quốc của hãng gọi xe công nghệ Mỹ Uber Technologies. Vào năm 2016, Uber đã buộc phải “bán mình” cho Didi tại thị trường Trung Quốc.

Ông Calvin Lai, một đối tác tại Freshfields Bruckhaus Deringer, cho biết: “Các doanh nghiệp startup Trung Quốc dường như vẫn cố gắng tìm mọi cách để niêm yết tại sàn chứng khoán Mỹ bất chấp những căng thẳng đang diễn ra. Họ coi đó là một trong những rủi ro nhưng điều đó không làm họ lung lay ý định của họ.”

Thị trường vốn của Mỹ từ lâu đã thu hút các công ty Trung Quốc vì nhiều lý do, trong đó bao gồm việc có tính thanh khoản cao hơn, cơ sở nhà đầu tư rộng hơn và cơ sở hạ tầng liên quan đến việc niêm yết tại Mỹ. Các công ty công nghệ và fintech đã đổ xô đến Mỹ vì quy trình hợp lý hơn cũng như sự cởi mở hơn đối với các doanh nghiệp thua lỗ.

“Mỹ vẫn là một thỏi nam châm thu hút các đợt IPO của các công ty công nghệ Trung Quốc”, bà Tang chia sẻ.

Hương Vũ

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

(CLO) Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: