Covid-19 khiến cuộc chiến giao đồ ăn khốc liệt hơn bao giờ hết

(CLO) Đầu bếp người Bồ Đào Nha José Avillez đã nhận được hai ngôi sao Michelin cho những ý tưởng sáng tạo trong các món ăn truyền thống như bánh pudding có sự kết hợp táo bạo giữa ganache sô cô la với mực của con mực nang.
Covid-19 khiến cuộc chiến giao đồ ăn khốc liệt hơn bao giờ hết. Ảnh: Getty

Covid-19 khiến cuộc chiến giao đồ ăn khốc liệt hơn bao giờ hết. Ảnh: Getty

Ngày 29/6, ông lại có một cuộc thử nghiệm nữa: nhà hàng Bairro do Avillez tại Lisbon của ông bắt đầu phục vụ những người sành ăn tại nhà thông qua Uber Eats.

Nhà hàng của ông gia nhập vào nhóm những nhà hàng tương tự, như Hakkasan ở London và Claro ở Brooklyn, những nơi trước dịch Covid 19 chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào một dịch vụ gắn liền với burger và pizza.

Vào tháng năm, Dara Khosrowshahi, ông chủ của Uber, phát biểu rằng chiêu mộ được những nhà hàng hạng sang như vậy sẽ mở rộng ngành công nghiệp giao đồ ăn.

Thương hiệu giao đồ ăn kỳ cựu là công ty Anh – Hà Lan Just Eat Takeaway.com, vào tháng sáu đã tăng cường sức mạnh bằng việc mua lại công ty Mỹ Grubhub với giá 7,3 tỷ đô la.

Cả hai đều cung cấp quyền truy cập trực tuyến đến các nhà hàng mà phần lớn đã có tài xế giao hàng, mặc dù mỗi công ty cũng đang đầu tư vào đội ngũ phương tiện của riêng mình.

Bộ ba công ty tham gia sau vào lĩnh vực giao đồ ăn gồm Uber Eats và hai đối thủ Mỹ, Postmates và DoorDash thì lại dựa vào đội ngũ giao hàng làm việc tự do.

Uber dường như nhất quyết thống lĩnh ngành công nghiệp này. Ngày 29/6, có thông tin Uber đã ra giá 2,6 tỷ đô để mua lại Postmates, công ty xếp thứ tư ở Mỹ xét về doanh thu trong lĩnh vực giao đồ ăn.

Hướng đi này có thể tái khởi động các kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng (IPO), kế hoạch mà Postmate đã xếp xó vào năm ngoái sau sự thờ ơ từ các nhà đầu tư.

Vào thời điểm đó, giao đồ ăn đã trở thành một ví dụ điển hình cho các công ty công nghệ, họ xuất hiện đồng nghĩa với chi phí có xu hướng tăng nhanh ngang bằng doanh thu, hoặc có khi còn nhanh hơn. Đại dịch đã thay đổi bầu không khí lần nữa.

Nhu cầu từ những người tiêu dùng hứng chịu lệnh phong tỏa đang gia tăng. Grubhub mới đây đã báo cáo tăng trưởng doanh thu 50% so với năm trước, con số này có lẽ đã tăng nhanh vào khoảng tháng trước. Uber Eats, công ty đang hoạt động trên 45 quốc gia, doanh thu tháng tư đã cao hơn năm trước là 89%.

Gần đây, thị trường cơ bản đã mở rộng với tỉ lệ trên 100% ở Mỹ, theo Mark Shmulik của công ty nghiên cứu Bernstein.

Tuy công ty vẫn đang lỗ, DoorDash gần đây đã đạt mức định giá 16 tỷ đô la, tăng từ 12,7 tỷ đô vào cuối năm 2019. Mặc dù doanh số đang tăng trưởng, lợi nhuận vẫn khó đạt được. Đầu năm ngoái các công ty đã hạn chế chi tiêu vào các khoản trợ giá cho người tiêu dùng.

Hiện nay nhu cầu mạnh mẽ đã một lần nữa đánh thức sự thèm muốn thị phần. Lợi nhuận trên mỗi đơn đặt hàng của Grubhub đã giảm như dự đoán, theo Bernstein. Uber Eats vẫn đang mất trung bình khoảng 1,10 đô la cho mỗi đơn đặt hàng, dù đó là con số đã được cải thiện.

Khoản lỗ 313 triệu đô la cho việc vận hành của công ty này trong quý một cho thấy họ còn ở rất xa với tham vọng đạt được biên lợi nhuận hoạt động là 30%.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: