CTCP Xây dựng 1369 (C69) rủi ro nợ ngắn hạn tăng hàng trăm tỷ đồng chỉ trong 1 năm

(CLO) CTCP Xây dựng 1369 (C69) ghi nhận nợ ngắn hạn trong cơ cấu nguồn vốn tăng thêm hàng trăm tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần so với đầu năm.

CTCP Xây dựng 1369 (C69) doanh thu nghìn tỷ nhưng lợi nhuận èo uột

Theo ghi nhận trên báo cáo tài chính của CTCP Xây dựng 1369 (Mã: C69) thì doanh thu đến từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 406,9 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng rất cao, lên tới 379,1 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 27,8 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ bất chấp doanh thu tăng gấp 4.

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 1,1 tỷ đồng lên 6,7 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí tài chính cũng đồng thời tăng từ 2 tỷ đồng lên tới 9,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính này chủ yếu đến từ chi phí lãi vay, chiếm 8,7 tỷ đồng, cho thấy rằng Xây dựng 1369 đang phải tăng cường vay nợ để bù đắp nguồn tiền trong hoạt động kinh doanh của năm 2022.

ctcp xay dung 1369 c69 rui ro no ngan han tang hang tram ty dong chi trong 1 nam hinh 1

CTCP Xây dựng 1369 (C69) nợ ngắn hạn tăng gấp 3,8 lần, thêm hàng trăm tỷ đồng chỉ trong 1 năm (Ảnh TL)

Chi phí bán hàng cũng ghi nhận gia tăng từ 510 triệu đồng lên 2,2 tỷ đồng. Thậm chí chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 3 tỷ đồng lên 6,6 tỷ đồng. Sau khi trừ hết đi các loại chi phí và thuế, lợi nhuận Quý 4 của Xây dựng 1369 chỉ còn 13,2 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

Tính tới hết năm 2022 lũy kế doanh thu của Xây dựng 1369 đạt 1.047,5 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với doanh thu đạt được trong năm 2021. Tuy duy trì doanh thu tăng trưởng lên tới hơn 1.000 tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế mà Xây dựng 1369 mang về khá èo uột, chỉ ở mức 28,5 tỷ đồng do giá vốn chiếm tỷ trọng vô cùng cao và các chi phí hoạt động chưa được tiết giảm.

Rủi ro nợ ngắn hạn tăng cao gấp 4 lần chỉ trong 1 năm

Tại thời điểm kết thúc Quý 4 năm 2022, tổng tài sản của Xây dựng 1369 đạt 1.366,3 tỷ đồng, tăng tới 52% so với thời điểm đầu năm. Dù tổng lượng tài sản tăng lên nhưng phần tăng chủ yếu nằm ở tài sản ngắn hạn với rủi ro cao. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền lại giảm mạnh từ 71,8 tỷ đồng xuống chỉ còn 31,6 tỷ đồng.

Chỉ tiêu về đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng từ 68 tỷ đôgnf lên tới 207 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng đồng thời tăng mạnh từ 305,9 tỷ đồng lên mức 513 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn nữa đó là chỉ tiêu về hàng tồn kho trong năm 2022 cũng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản, lên tới 499,7 tỷ đồng, tăng tới 39% so với thời điểm đầu năm.

Rủi ro đối với Xây dựng 1369 còn được thể hiện rõ hơn trong sự thay đổi về cơ cấu tài sản của đơn vị này trong năm 2022. Theo đó thì phần nợ phải trả đã tăng mạnh từ 191,8 tỷ đồng lên tới 605,9 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng tới gấp 3 lần chỉ trong 1 năm.

Điều cần phải lưu ý ở đây đó là phần nợ tăng lên lại chủ yếu là nợ ngắn hạn với 571,1 tỷ đồng. Thêm vào đó, chỉ tiêu về vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cũng tăng từ 126,5 tỷ đồng lên tới 481,7 tỷ đồng. như vậy, có thể thấy rằng nguồn vay nợ ngắn hạn của Xây dựng 1369 đã tăng lên gấp 3,8 lần chỉ trong 1 năm.

Trong khi đó thì nợ dài hạn có xu hướng giảm nhẹ từ 40 tỷ đồng xuống chỉ còn 34,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu chiếm 760,4 tỷ đồng, tức là chỉ cao hơn so với nợ ngắn hạn của công ty khoảng 154,5 tỷ đồng. Đây cũng là một tín hiệu cho thấy rủi ro trong cơ cấu nguồn vốn của C69 đã tăng lên đáng kể trong năm 2022. Ghi nhận về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty chỉ ở mức 46,5 tỷ đồng, tương đối thấp so với quy mô vốn chủ sở hữu của C69.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: