CTCP Xây dựng Công nghiệp (Mã UPCoM: ICC) trước đây là Công ty Xây dựng Công nghiệp nhà nước hạng 1 thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị được thành lập từ năm 1993 với ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công nghiệp, công trình nhà ở, sản xuất cấu kiện bê tông...
Mới đây, CTCP Xây dựng Công nghiệp đã thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 53,4%, tương ứng với việc mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được tiền cổ tức là 5.340 đồng. Như vậy, với 3,8 triệu cổ phiếu đang giao dịch và lưu hành trên thị trường, Xây dựng Công nghiệp sẽ phải chi khoảng 20,29 tỷ đồng để chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu. Dự kiến ngày chốt danh sách sẽ là 25/10, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/10 và cổ tức sẽ được thanh toán trong ngày 11/11/2022.
Tỷ lệ trả cổ tức của CTCP Xây dựng Công nghiệp (ICC) luôn ở mức cao bất chấp quy mô về doanh thu và lợi nhuận của đơn vị liên tục lao dốc qua từng năm (Ảnh TL)
Được biết, CTCP Xây dựng Công nghiệp là doanh nghiệp có mức chia cổ tức bằng tiền mặt tương đối cao qua các năm. Trong đó ICC đã chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 40%, năm 2019 là 47%, năm 2018 là 58%. Tuy nhiên, trái ngược với tỷ lệ chia cổt tức ở mức cao như thế này, tình hình kinh doanh của đơn vị này lại liên tục lao dốc qua từng năm.
Doanh thu và lợi nhuận 4 năm liền lao dốc, quy mô tài sản thu hẹp tới gần một nửa
Xét tình hình kinh doanh của CTCP Xây dựng Công nghiệp trong các năm trở lại đây, có thể thấy rằng đơn vị này đang trải qua giai đoạn kinh doanh không hề thuận lợi trong giai đoạn từ 2018-2021 khi mà chỉ số doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng lợi nhuận sau thuế liên tục giảm mạnh.
Cụ thể thì trong năm 2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Xây dựng Công nghiệp ghi nhận đạt tới 432,2 tỷ đồng, sau đó bất ngờ giảm sâu xuống chỉ còn 179,7 tỷ đồng trong năm 2019. Bước sang năm 2020 và 2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tiếp tục giảm xuống chỉ còn lần lượt 118,9 tỷ và 56,1 tỷ đồng.
Giá vốn hàng bán theo đà giảm của doanh thu cũng thu hẹp từ mức 359,6 tỷ đồng trong năm 2018, giảm mạnh xuống còn 147,1 tỷ đồng trong năm 2019, tiếp tục giảm trong 2 năm tiếp theo chỉ còn 98,2 tỷ và 41,5 tỷ đồng trong năm 2020 và 2021.
Ghi nhận về lợi nhuận sau thuế qua từng năm cũng chứng kiến đà lao dốc tương tự. Mức lợi nhuận cao nhất đạt được trong giai đoạn này là 52,2 tỷ đồng trong năm 2018, giảm xuống chỉ còn 23,8 tỷ đồng trong năm 2019. Trong 2 năm tiếp theo, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lần lượt chỉ là 14,4 tỷ và 10,1 tỷ đồng.
Đáng nói nhất trong năm 2019 và 2020 đều ghi nhận lợi nhuận tài chính chiếm tỷ lệ cao, cho thấy trong 2 năm này, một tỷ lệ tương đối lớn lợi nhuận thu về của doanh nghiệp không đến từ ngành nghề kinh doanh chính. Cụ thể thì lợi nhuận tài chính trong năm 2019 là 6 tỷ đồng, chiếm 20,1% trong cơ cấu lợi nhuận trước thuế. Trong năm 2020, lợi nhuận tài chính ghi nhận 4,5 tỷ đồng, chiếm tới 26,6% tổng lợi nhuận trước thuế.
Có thể nói rằng đã có rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đà lao dốc cả về doanh thu lẫn lợi nhuận của CTCP Xây dựng Công nghiệp lại diễn ra mạnh nhất từ giai đoạn 2018-2019 là thời kỳ chưa xảy ra dịch tại Việt Nam. Điều này cho thấy sức khoẻ của doanh nghiệp thực sự có vấn đề chứ không phải do nguyên nhân khách quan kể trên.
Trong gian đoạn 2018-2021, CTCP Xây dựng Công nghiệp cũng ghi nhận sụt giảm mạnh về tổng tài sản qua từng năm. Ghi nhận trong năm 2018, tổng tài sản của công ty đạt 516 tỷ đồng, giảm đều qua các năm xuống chỉ còn 298,6 tỷ đồng trong năm 2021. Phần giảm chủ yếu nằm ở nợ phải trả, cho thấy quy mô kinh doanh đang có dấu hiệu thu hẹp. Tổng nợ tại năm 2018 ghi nhận 322 tỷ đồng, giảm dần qua từng năm xuống chỉ còn 144 tỷ đồng trong năm 2021. Vốn chủ sở hữu cũng giảm mạnh trong giai đoạn 2018-2019, từ 194 tỷ xuống còn 159 tỷ đồng. Trong 2 năm liên tiếp là 2020 và 2021, vốn chủ sở hữu không biến động nhiều, chỉ dao động quanh ngưỡng 150 tỷ đồng.