Cửa hàng trưởng xăng dầu Sông Hinh tham ô hơn 7,3 tỷ đồng để nướng vào cá độ bóng đá trên Internet

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thái Huy (trú tại phường Tuy Hòa) để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

z7363120991509_d31e5.jpg
Đối tượng Võ Thái Huy bị xử lý về tội tham ô tài sản sau khi chiếm đoạt hơn 7,3 tỉ đồng của doanh nghiệp xăng dầu. (Ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Thái Huy vốn là Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh (thuộc Công ty Cổ phần Thương mại miền núi Phú Yên). Với vị trí này, Huy được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý việc bán hàng, theo dõi doanh thu, quản lý công nợ và có nghĩa vụ nộp toàn bộ số tiền bán xăng dầu về công ty theo đúng thời hạn.

Tuy nhiên, "lòng tham" đã trỗi dậy từ tháng 4/2021. Lợi dụng sự tin tưởng của doanh nghiệp và kẽ hở trong quản lý, mỗi khi khách hàng đến mua xăng dầu, Huy yêu cầu họ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của mình thay vì tài khoản công ty.

Thay vì nộp lại cho doanh nghiệp, Huy đã giữ lại toàn bộ số tiền này để phục vụ mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra xác định, phần lớn số tiền chiếm đoạt được Huy sử dụng để cá độ bóng đá qua mạng Internet. Do sa đà vào con đường bài bạc và liên tục thua lỗ, Huy nhanh chóng rơi vào tình trạng mất khả năng hoàn trả.

Để hành vi chiếm đoạt không bị phát hiện trong suốt hơn 3 năm (từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2024), Võ Thái Huy đã thiết lập một hệ thống hồ sơ sổ sách "ma". Cụ thể, đối tượng này đã lập khống các báo cáo thu hồi công nợ sau đó tự soạn thảo và ký khống nhiều văn bản xác nhận số tiền khách hàng còn nợ không đúng với thực tế hoặc tạo ra các khoản nợ ảo từ những khách hàng không có thật hoặc đã thanh toán hết.

Bằng những thủ đoạn gian dối này, Võ Thái Huy đã "qua mặt" được công tác kiểm tra, giám sát định kỳ của công ty trong một thời gian dài.

Hành vi phạm tội của Võ Thái Huy chỉ bị phát hiện khi công ty tiến hành rà soát tổng thể và đối chiếu trực tiếp với các khách hàng. Kết quả xác minh cho thấy tổng số tiền mà cựu cửa hàng trưởng này đã chiếm đoạt lên tới hơn 7,3 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: