Củng cố hồ sơ đề nghị truy cứu hình sự vụ 'bắt cóc' con gái nhằm chiếm đoạt tài sản của vợ cũ

Thứ ba, 25/01/2022 21:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau nhiều lần vận động, cưỡng chế trao trả con cho mẹ đẻ theo bản án của Tòa không được, Chi cục THADS Q. Bình Thạnh (TP. HCM) củng cố hồ sơ để chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người cha "bắt cóc" con gái để chiếm đoạt tài sản của vợ cũ.

Thông tin liên quan đến vụ việc "cha ruột lập mưu 'bắt cóc' con gái để chiếm đoạt tài sản của vợ cũ"; "Bất chấp quyết định thi hành án, người cha vẫn quyết không trả con gái" cho mẹ đẻ theo bản án của Tòa đã được báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh trước đây.

cung co ho so de nghi truy cuu hinh su vu bat coc con gai nham chiem doat tai san cua vo cu hinh 1

Chấp hành viên dán Quyết định cấm xuất cảnh và Thông báo thi hành án tại nơi ông Trung giữ bé Tr.

Thách thức pháp luật bị cấm xuất cảnh

Ngày 24/1, Chi cục THADS quận Bình Thạnh (TP. HCM) tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng đến căn hộ R13-17 tầng 17 Block Riches, chung cư Richmond City, 207 C Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. HCM để thi hành án về việc yêu cầu ông Lê Nguyễn Hữu Trung giao cháu L.N.Tr. (SN 2017) cho mẹ đẻ là chị Bùi Thị Ngọc Thơ trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục.

Tuy nhiên, khi lực lượng thi hành án đến địa chỉ trên thì ông Trung lại tiếp tục dẫn cháu Tr. đi trốn. Sau khi lực lượng chức năng rút đi thì ông Trung lại dẫn cháu Tr. trở về căn hộ (được camera an ninh chung cư ghi lại).

Đây không là lần đầu ông Lê Nguyễn Hữu Trung có hành vi không hợp tác với cơ quan chức năng. Trước đây, ông Trung đã dẫn cháu Tr. lên Tây Ninh cùng một số địa phương khác nhằm né tránh việc thi hành án của cơ quan chức năng và ngăn cách tình mẫu tử giữa cháu Tr. và chị Thơ.

Cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần tìm đến các địa chỉ được cho là ông Trung đang giữ cháu Tr.. Trong đó, mới đây (ngày 12/1/2022) Chi cục thi hành án dân sự Q. Bình Thạnh đến tỉnh Tây Ninh để yêu cầu ông Trung giao cháu Tr. nhưng khi đến nơi thì ông Trung đã kịp dẫn cháu Tr. quay lại TP. HCM. 

Trước việc không chấp hành bản án và có dấu hiệu trốn tránh, ngày 14/1 Chi Cục thi hành án Quận Bình Thạnh đã ban hành quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Lê Nguyễn Hữu Trung.

cung co ho so de nghi truy cuu hinh su vu bat coc con gai nham chiem doat tai san cua vo cu hinh 2

Hình ảnh được cho là ông Trung và bé Tr. quay về căn hộ sau khi lực lượng chức năng đã ra về.

Theo Cán bộ Chấp hành viên, hành vi của ông Trung có dấu hiệu xem thường pháp luật; sau nhiều lần vận động, cưỡng chế không được, chúng tôi đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Về phía chị Bùi Ngọc Thi Thơ (mẹ ruột bé Tr.), đã hơn 1 năm kể từ ngày con gái bị "bắt cóc", mỗi đêm giật mình, khóc thầm vì nhớ con; có lúc như hóa dại khi nghe tin đâu đó xảy bạo hành trẻ em chính từ những người thân liên quan.

Bắt cóc con để ép tài sản

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, ngày 20/9/2019, Tòa án nhân dân quận Thủ Đức có bản án ly hôn, chấm dứt mối quan hệ vợ chồng giữa chị Thơ và ông Trung. 

Giữa 2 người có một con gái chung là bé Lê Ngọc Tr. (sinh năm 2017) được Tòa án giao cho chị Thơ toàn quyền trực tiếp nuôi dưỡng; về phần tài sản thì 2 bên tự thỏa thuận.

Tài sản chung của 2 người bao gồm: 1 căn hộ tại phường 26, quận Bình Thạnh, hai chiếc xe máy nhãn hiệu SH, 1 xe ô tô mang nhãn hiệu Madaz 6, 1 quán cafe tại quận Gò Vấp, và 1 lô đất tại TP. Thủ Đức.

cung co ho so de nghi truy cuu hinh su vu bat coc con gai nham chiem doat tai san cua vo cu hinh 3

Chung cư Richmond City - nơi được cho là Trung đang giữ bé Tr. trái pháp luật.

Ngày 2/11/2020, lợi dụng chị Thơ đi công tác và gửi bé Tr. cho bố mẹ ruột của mình (ở quận 6, TP. HCM) thì Trung đã đến dụ dỗ rồi "bắt cóc". 

Nhận được tin, chị Thơ vội trở về tìm con, đồng thời trình báo và nhờ cơ quan công an tìm kiếm. 

Đến ngày 11/5/2021, Chi cục thi hành án dân sự TP. Thủ Đức có Quyết định thi hành án, yêu cầu ông Lê Hiếu Trung giao con gái cho chị Thơ, nhưng ông Trung vẫn không chấp hành.

Theo chị Bùi Ngọc Thi Thơ, việc bắt cóc con gái của Trung thực chất là để ép chị Thơ rút đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản chung của Trung; vụ việc chiếm đoạt tài sản đang được công an thụ lý. 

Liên quan đến việc không chấp hành thi hành án, Luật sư Nguyễn Sa Linh (Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Linh) cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật thi hành án dân sự: Trường hợp người phải thi hành án hoặc người đang trông giữ người chưa thành niên không giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng thì Chấp hành viên ra quyết định phạt tiền, ấn định thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để người đó giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng.

Hết thời hạn đã ấn định mà người đó không thực hiện thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án