Cha ruột lập mưu “bắt cóc” con gái để chiếm đoạt tài sản của vợ cũ?!

(CLO) Trong lúc mẹ ruột của bé đi vắng và gửi con tại nhà với ông bà ngoại, ông Lê Nguyễn Hiếu Trung (bố ruột của bé Trân) đã thực hiện âm mưu “bắt cóc” chính con gái ruột của mình.

Đơn tố cáo gửi tới Công an và Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh cùng các cơ quan báo chí, bà Bùi Ngọc Thi Thơ (SN 1995, phường 01, quận 6, TP. HCM) trình báo về việc ông Lê Nguyễn Hiếu Trung (trú tại Thủ Đức) có hành vi bắt cóc con gái của bà là cháu Lê Ngọc Tr. (sinh năm 2017).

Bà Bùi Ngọc Thi Thơ cho biết, giữa bà và ông Lê Nguyễn Hiếu Trung từng là vợ chồng và sinh được bé Tr.. Do cuộc sống không hạnh phúc nên ngày 20/9/2019 hai bên được TAND quận Thủ Đức chấp nhận li hôn.

Tại bản án số 1101/2019/QĐST-HNGĐ, TAND quận Thủ Đức giao bé Lê Ngọc Tr. cho bà Bùi Ngọc Thi Thơ quyền nuôi dưỡng.

Về phần tài sản bao gồm, hai chiếc xe máy nhãn hiệu SH, 1 chiếc ô tô 4 chỗ ngồi mang nhãn hiệu Madaz 6, 1 căn hộ và 1 quán cà phê. Đây là tài sản chung của hai vợ chồng tự thỏa thuận phân chia.

Bản án của TAND quận Thủ Đức.

Bản án của TAND quận Thủ Đức.

Màn kịch bắt cóc con

Sau khi thủ tục li hôn và quyền nuôi con đã hoàn tất, ngày 01/11/2020, bà Thơ đi công tác nên đã gửi bé Tr. cho bố mẹ ruột là ông Bùi Ngọc Phong và bà Ngô Thị Minh Thu (quận 6, TP. HCM).

Đến ngày 03/11/2020, bà Ngô Thị Minh Thu có gọi cho chị Thơ thông báo bé Tr. bị ông Lê Nguyễn Hiếu Trung đến xin chở bé đi chơi nhưng từ hôm qua (tức là ngày 2/11) tới giờ chưa thấy về.

Lo lắng con mình bị bắt cóc, bà Thơ bỏ dỡ lịch công tác trở về nhà tìm cháu, đồng thời và trình báo Công an phường 1, quận 6, TP. HCM.

Ngày 11/5/2021, Chi cục thi hành án dân sự TP. Thủ Đức cũng đã có QĐ Thi hành án theo yêu cầu của bà Bùi Ngọc Thi Thơ, yêu cầu ông Lê Hiếu Trung giao con gái, nhưng đến nay ông Trung vẫn không chấp hành.

Ngày 11/5/2021, Chi cục thi hành án dân sự TP. Thủ Đức cũng đã có QĐ Thi hành án theo yêu cầu của bà Bùi Ngọc Thi Thơ, yêu cầu ông Lê Hiếu Trung giao con gái, nhưng đến nay ông Trung vẫn không chấp hành.

Nhận được tin báo, công an đã liên lạc với ông Lê Nguyễn Hiếu Trung, ông Trung hứa sẽ trả lại bé Lê Ngọc Tr. vào ngày 07/11/2020. Vì liên quan đến yếu tố gia đình nên Công an để cho hai bên tự giải quyết nội bộ.

Những tưởng ông Trung sẽ trả lại cháu Tr. cho bà Thơ, nhưng không ngờ sau đó Trung cho chở cháu Lê Ngọc Tr. về cho ông Lê Văn Tới và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (là cha mẹ ruột của Trung, trú tại P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Bà Thơ tiếp tục lên Tây Ninh, liên hệ Công an phường Ninh Sơn nhờ can thiệp.

Ngày 28/11/2020, Công an P. Ninh Sơn đến nhà ông Tới, bà Hạnh để vận động nhưng gia đình này vẫn không giao bé Tr. cho bà Thơ.

Theo bà Thơ, ngày 31/12/2020 gia đình Trung đưa bé Tr. về Chung cư Richmond City, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. HCM. 

Bà Bùi Ngọc Thi Thơ cho biết, nhiều lần bà phối hợp với cơ quan chức năng đến chỗ ở của Trung thì Trung dẫn bé Tr. đi trốn tránh.

Công an Q. 6 phối hợp công an phường 26 (Quận Bình Thạnh) tới chung cư Richmond city, vận động Trung giao trả bé Tr. cho bà Thơ nhưng bất thành.

Công an Q. 6 phối hợp công an phường 26 (Quận Bình Thạnh) tới chung cư Richmond city, vận động Trung giao trả bé Tr. cho bà Thơ nhưng bất thành.

Cụ thể, “vào ngày 15/01/2021, tôi phát hiện chỗ con gái đang bị Trung giữ liền báo cho công an vào cuộc. Khi công an đến, phối hợp cùng bảo vệ chung cư gọi điện thoại và đề nghị mở cửa, nhưng phía trong nhà có người xưng là bố của Trung lớn tiếng nói ra ngoài, tỏ thái độ không hợp tác”, bà Thơ cho biết .

Tiếp tục kiện dù bị đã bác đơn

Trước đó, ngày 30/06/2020, ông Trung khởi kiện “Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn” đến Toà án Nhân dân quận 6, nhưng bị Toà án nhân dân quận 6 ra Quyết định số: 529/20/QĐST-HNGĐ ngày 07/09/2020 đình chỉ vụ án do ông Trung khởi kiện.

TAND quận 6 đình chỉ vụ án do ông Trung khởi kiện.

TAND quận 6 đình chỉ vụ án do ông Trung khởi kiện.

Bị tố cáo "bắt cóc" con gái, ông Lê Nguyễn Hiếu Trung đã có trao đổi nhanh với PV báo Nhà báo & Công luận.

Theo ông Trung, hiện giờ ông và luật sư đang nộp tiếp đơn ra toà để thay đổi quyền nuôi bé.

"Bất đắc dĩ em mới đưa con về nuôi khi toà chưa quyết định, vì em thấy điều kiện bây giờ của mẹ bé khó khăn, lại lấy thêm chồng mới và có con mới nên em đưa bé để được chăm sóc tốt hơn", Trung cho hay. 

Trong khi đó, theo bà Thơ, từ khi con gái bị Trung đưa đi, bà liên tục bị một số đối tượng gọi điện, nhắn tin đe doạ, truy tìm với nội dung buộc kí vào một số giấy tờ ủy quyền, buộc giao hết số tài sản của bà sau li hôn. Nếu thỏa mãn yêu cầu này thì Trung mới giao bé Tr. lại cho bà Thơ. Điều này làm bà Thơ sợ hãi phải sống ẩn nấp (?)

Cũng từ đơn của bà Bùi Ngọc Thi Thơ, PV xác minh tại một Công ty Bất Động Sản thì được biết, ông Trung vừa làm thủ tục chuyển căn hộ là tài sản chung sang cho cha ruột của mình là ông Lê Văn Tới.

Theo Luật sư Thái Văn Chung, Giám đốc Hãng Luật Nguyên Giáp, trong trường hợp này, ông Lê Nguyễn Hiếu Trung là cha ruột cháu Lê Ngọc Tr. nên quá trình điều tra, xác minh của cơ quan chức năng về đơn tố cáo của bà Bùi Ngoc Thi Thơ đối với ông Trung có hành vi “bắt con gái ruột của mình là cháu Lê Ngọc Tr.” là hết sức thận trọng, khách quan.

Việc ông Lê Nguyễn Hiếu Trung thực hiện quyền thăm, chăm sóc con gái ruột của mình nhưng có biểu hiện “vượt quá thông lệ bình thường” là hành vi tội phạm.

"Xét thấy, nếu ông Lê Nguyễn Hiếu Trung thực sự đã thực hiện hành vi bắt con của mình là cháu Lê Ngọc Tr. và dùng cháu Tr. làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Bùi Ngọc Thị Thơ thì hành vi của ông Trung mới có dấu hiệu phạm Tội bắt cóc người dưới 16 tuổi, theo quy định tại Điều 169 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Hoặc nếu ông Trung thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ bé Lê Ngọc Tr. nhưng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì hành vi của ông Trung mới có dấu hiệu phạm Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 153 của Bộ luật này, sửa đổi bổ sung năm 2017", Luật sư Chung nói.  

Phía Công an Q. Bình Thạnh, TP. HCM cho biết: "Hiện, công an đã nhận được đơn của bà Bùi Ngọc Thi Thơ, với nội dung đề cập đến việc người chồng cũ là Lê Nguyễn Hiếu Trung đã đưa bé Lê Ngọc Tr. về nhà mình nuôi dưỡng không đúng quy định. Công an phường 26 đang tiến hành xác minh và xử lý theo quy định pháp luật”.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục sự việc. 

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: