Cung đường du lịch nổi tiếng Mã Pì Lèng sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn

Trong 2 ngày (30/9 và 1/10) trên địa bàn huyện Mèo Vạc xuất hiện mưa lớn. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên cung đường du lịch nổi tiếng như Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khiến không ít khách du lịch bị mắc kẹt.

cung duong du lich noi tieng ma pi leng sat lo nghiem trong vi mua lon hinh 1

Cung đường du lịch nổi tiếng Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bị sạt lở khiến không ít khách du lịch bị mắc kẹt. Ảnh: Mạnh Tuor

Đặc biệt, tại khu vực đèo Mã Pì Lèng, một trong những cung đường du lịch nổi tiếng Hà Giang (nằm trên quốc lộ 4C, thuộc xã Pải Lủng và Pả Vi, huyện Mèo Vạc), mưa lớn đã khiến đất đá từ trên núi đổ xuống đường, làm giao thông gián đoạn.

Trước tình hình mưa lũ, sạt lở đất tại Hà Giang với nhiều diễn biến phức tạp có thể gây nguy hiểm tới du khách tới đây thời điểm này, bà Triệu Thị Tình, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Giang cho biết, ngành đã có những khuyến nghị, văn bản chỉ đạo cho Hiệp hội Du lịch, các cơ sở lưu trú, nhằm đảm bảo an toàn cho khách.

Được biết, hiện tất cả các điểm đến ở Hà Giang đều mở cửa, không cấm các hoạt động du lịch. Tuy nhiên có một số điểm nguy cơ sạt lở cao, ngành đều có những khuyến nghị. Khu vực xuống đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế, hẻm Tu Sản hay đường vào Hoàng Su Phì đều đang ách tắc cục bộ.

Tại khu vực đèo Mã Pì Lèng (vị trí Km156, Quốc lộ 4C), mưa lớn ngày 1/10 khiến đất đá sạt lở xuống đường. Nước từ trên núi tràn xuống gây ngập úng, ách tắc giao thông. Hiện tuyến đường từ gần chân đèo đi cửa khẩu Săm Pun (huyện Mèo Vạc) vẫn bị chia cắt.

cung duong du lich noi tieng ma pi leng sat lo nghiem trong vi mua lon hinh 2

Không ít khách du lịch đang “mắc kẹt” tại Hà Giang, vì sạt lở khiến một số tuyến xe về Hà Nội bị gián đoạn. Ảnh: Mạnh Tuor

Chính vì vậy, Sở Du lịch tỉnh Hà Giang đã có những lưu ý đối với các cơ sở lưu trú, nhà hàng khách sạn không đóng cửa mà vẫn mở cửa đón khách.

Đặc biệt, với khách du lịch nước ngoài hay khách nội địa đang tới đây nhưng không may bị mắc kẹt, ngành đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch để hỗ trợ giảm giá. Thậm chí có những cơ sở sẵn lòng mở cửa miễn phí đón khách bị mắc kẹt.

Cũng theo bà Tình, vị trí Km49 Quốc lộ 2 hiện chưa thông và có nhiều điểm nguy cơ sạt lở cao, nên chính quyền địa phương vẫn khuyến cáo khách du lịch nên chọn những điểm đến an toàn hơn như cao nguyên đá Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú, các làng văn hóa du lịch cộng đồng. Những điểm này về cơ bản vẫn hoạt động và an toàn.

 Tuy nhiên, điều kiện thời tiết xấu, tiềm ẩn nguy hiểm đã làm lượng khách du lịch tới Hà Giang “săn” mùa vàng, mùa hoa giảm đáng kể.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: