Cuộc bầu chọn Thủ tướng Thái Lan: Nếu không phải ông Pita thì có thể là ai?

(CLO) Việc nhà lãnh đạo Đảng Tiến Lên, Pita Limjaroenrat, không nhận được đủ số phiếu bầu chọn trong Quốc hội Thái Lan để trở thành Thủ tướng mới sẽ mở ra cuộc bỏ phiếu tiếp theo vào tuần tới.

Đảng Tiến lên (MFP) của ông Pita đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử tháng 5, nhưng việc ông cam kết sửa đổi luật khi quân đã gây ra nhiều sự phản đối, đặc biệt từ các thượng nghị sĩ.

cuoc bau chon thu tuong thai lan neu khong phai ong pita thi co the la ai hinh 1

Ứng cử viên của Đảng Pheu Thai, bà Paetongtarn Shinawatra .Ảnh: AFP

Bài liên quan

Lãnh đạo Đảng Tiến Lên Pita thất bại trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng Thái Lan

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan gặp bà Suu Kyi ở Myanmar

Thái Lan bỏ phiếu bầu thủ tướng mới: Ông Pita sẽ làm nên lịch sử?

Thủ tướng Thái Lan Prayuth tuyên bố rút lui khỏi chính trường

Trong khi ông Pita kiên quyết sẽ tiếp tục ứng cử trong cuộc bỏ phiếu thứ 2 vào ngày 19/7 tới bất chấp nguy cơ bị quốc hội đình chỉ, các nhà phân tích cho rằng ông không có khả năng thành công.

Dưới đây là một số nhân vật chủ chốt có thể tuyên bố ứng cử hoặc đóng vai trò quan trọng trong cuộc bỏ phiếu tiếp theo:

Srettha Thavisin

Ứng cử viên Srettha Thavisin, 60 tuổi của Đảng Pheu Thai, bất ngờ nổi lên như một gương mặt mới trong chính trường Thái Lan, người đã thu hút các cử tri trẻ tuổi trong chiến dịch tranh cử.

Ông được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng của Thái Lan yêu thích và được coi như một ứng cử viên thỏa hiệp tiềm năng.

Dưới ngọn cờ của Đảng Pheu Thai, ông có thể giành được 151 phiếu bầu trong quốc hội, và nhà phân tích chính trị Thitinan Pongsudhirak nói rằng ông là ứng cử viên hàng đầu nếu ông Pita bị loại.

Tuy nhiên, ông Pongsudhirak cũng cảnh báo rằng vị doanh nhân này không phải là một ứng cử viên quá hấp dẫn khi gia đình ông không thuộc "dòng dõi chính trị".

Ông thuộc một gia đình chuyên đầu tư bất động sản, được đào tạo tại Mỹ và điều hành một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Thái Lan.

Paetongtarn Shinawatra

Ứng cử viên khác của Đảng Pheu Thai, bà Paetongtarn Shinawatra, 36 tuổi, đã thu hút được lượng cử tri ủng hộ khổng lồ và xây dựng sức ảnh hướng một cách khéo léo dựa trên di sản của gia đình.

Bà là người con thứ ba của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006.

Ông Thitinan lưu ý rằng bà mới sinh con và có thể bị ảnh hưởng thành kiến của giới chính trị Thái Lan với cha của bà.

Trước khi ra mắt chính trị vào năm nay, bà đã học quản lý khách sạn ở Anh và làm việc cho công ty điều hành khách sạn khổng lồ của gia đình.

Bà kết hôn với phi công Pidok Sooksawas vào năm 2019 và có hai người con.

Anutin Charnvirakul

Lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, 56 tuổi, đã vượt qua sự chia rẽ chính trị của Thái Lan và mặc dù không có khả năng trở thành ứng cử viên cho chức Thủ tướng, nhưng sẽ đóng vai trò quyết định ai có thể giữ vị trí này.

Ông hiện nắm 71 ghế trong hạ viện và có thể chọn ủng hộ một ứng cử viên mới nếu như ông Pita bị loại.

Ông Anutin xuất thân từ một trong những gia đình giàu có nhất Thái Lan và trở thành gương mặt đại diện trong việc hợp pháp hóa cần sa vào năm 2022.

Ông có mối liên hệ lâu dài với gia tộc Shinawatra và lần đầu tiên tham gia chính trị với tư cách là thành viên trong chính quyền của ông Thaksin.

Ông trở thành lãnh đạo của đảng Bhumjaithai vào năm 2012 và sau đó liên minh với chính quyền của ông Prayut Chan-o-cha vào năm 2019, đồng thời nắm giữ chức Bộ trưởng Y tế.

Prawit Wongsuwan

Ông Prawit Wongsuwan, 77 tuổi, được biết đến là một nhà điều hành chính trị thầm lặng ở hậu trường.

Đảng Palang Pracharath của ông được quân đội hậu thuẫn và giành được 40 phiếu trong quốc hội.

Ông Prawit đã giữ chức tư lệnh quân đội từ năm 2004 đến năm 2005 và là một chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn ở hậu trường kể từ đó cho tới nay.

Ông được bổ nhiệm vào Quốc hội Thái Lan sau cuộc đảo chính năm 2006, sau đó vào năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Prawit tiếp tục nắm vai trò quan trọng trong cuộc đảo chính năm 2014. Ông đã giữ chức Phó Thủ tướng dưới thời ông Prayut.

Quốc Thiên (theo AFP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: