Tổng thống Erdogan nói Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

(CLO) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, cho biết hôm thứ Sáu (14/7) rằng Nga đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này.

Ông Erdogan nói với các phóng viên rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin qua điện thoại. "Chúng tôi đang chuẩn bị chào đón ông Putin vào tháng 8 và chúng tôi đồng ý về việc mở rộng hành lang ngũ cốc ở Biển Đen", ông nói.

tong thong erdogan noi nga dong y gia han thoa thuan ngu coc bien den hinh 1

Một con tàu chở ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ còn tuyên bố rằng ông và Tổng thống Putin "đồng quan điểm" khi nói đến việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc nói trên.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine, gây ra tình trạng thiếu lương thực ở một số quốc gia và giá cả tăng cao trên khắp thế giới.

Theo Chương trình Lương thực Thế giới, ngũ cốc từ Ukraine nuôi sống khoảng 400 triệu người trên toàn thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp môi giới thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen vào tháng 7 năm 2022 và thỏa thuận này đã được gia hạn một vài lần kể từ đó.

Thỏa thuận đã cho phép Ukraine xuất khẩu hơn 32 triệu tấn ngũ cốc, phần lớn trong số đó đã được chuyển đến các nước đang phát triển ở châu Phi, Trung Đông và các nơi khác. Thỏa thuận hiện tại sẽ hết hiệu lực vào ngày 18 tháng 7 tới.

Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen vì cho rằng những lời hứa liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của chính họ đã không được thực hiện.

Đặc biệt, Nga cũng cáo buộc rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với các khoản thanh toán, hậu cần và bảo hiểm vận chuyển đã làm trở ngại cho việc xuất khẩu của nước này.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền hình nhà nước hôm thứ Năm vừa rồi, Tổng thống Putin cho biết "không một" yêu cầu nào của Nga theo thỏa thuận đã được đáp ứng.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng không có gì được thực hiện, không có gì cả. Tất cả chỉ là một chiều. Chúng tôi sẽ suy nghĩ xem nên làm gì, chúng tôi còn có mấy ngày", ông cho biết thêm.

Đầu tuần này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi cho Tổng thống Putin một bức thư về việc gia hạn thỏa thuận và dỡ bỏ các rào cản đối với xuất khẩu phân bón của Nga.

Ông Erdogan cho biết ông hy vọng "rằng với bức thư này, chúng tôi sẽ đảm bảo mở rộng hành lang ngũ cốc với những nỗ lực chung của chúng tôi và của Nga".

Hoàng Anh (theo AFP, DPA, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: