Cuộc đình công của công nhân Boeing kết thúc, tăng 38% lương

(CLO) Công nhân nhà máy của Boeing tại bờ Tây nước Mỹ đã chấp nhận một đề nghị hợp đồng mới vào thứ Hai, chấm dứt cuộc đình công kéo dài 7 tuần khiến hầu hết hoạt động sản xuất máy bay phải dừng lại.

Công đoàn cho biết 59% thành viên đã bỏ phiếu thông qua hợp đồng mới, bao gồm mức tăng lương 38% trong bốn năm, giảm áp lực cho CEO mới Kelly Ortberg sau hai đề nghị bị bác bỏ trước đó. Trong phiên giao dịch trước khi thị trường mở cửa vào thứ Ba, giá cổ phiếu Boeing đã tăng 1,7%.

Boeing cho biết mức lương trung bình hàng năm của thợ máy vào cuối hợp đồng bốn năm mới sẽ là 119.309 đô la/năm (trước thuế), tăng từ mức 75.608 đô la/năm trước đây. Hơn 26.000 thành viên công đoàn đã bỏ phiếu, với tỷ lệ cử tri tham gia gần 80%.

Theo ước tính của các nhà phân tích tại Jefferies, việc tăng lương sẽ làm tăng quỹ lương thêm 1,1 tỷ đô la, đồng thời mỗi thành viên sẽ nhận được khoản thưởng là 12.000 đô la, tương đương với tổng số tiền thưởng là 396 triệu đô la.

"Đây là một chiến thắng. Chúng ta có thể ngẩng cao đầu", Jon Holden, người đàm phán chính của liên đoàn, nói với các thành viên sau khi kết quả được công bố. "Giờ là lúc chúng ta quay trở lại công việc".

Cuộc đình công đầu tiên trong 16 năm của công đoàn lớn nhất của Boeing đã kết thúc, mang đến một tin vui cho hãng hàng không sau chuỗi ngày đầy biến động kể từ sự cố máy bay 737 MAX.

Cuộc đình công của khoảng 33.000 thợ máy Boeing, những người làm việc trên các dòng máy bay 737 MAX, 767 và 777, đã bắt đầu từ ngày 13/9. Họ yêu cầu tăng lương 40% và muốn khôi phục lại chế độ lương hưu theo chế độ phúc lợi xác định đã bị thay thế bằng chương trình 401(k) cách đây một thập kỷ.

Chế độ lương hưu cũ sẽ không được khôi phục, tuy nhiên công ty sẽ có những đóng góp bổ sung vào kế hoạch 401(k) của người lao động để bù đắp cho sự thay đổi này.

Tổng thống Joe Biden và Quyền Bộ trưởng Lao động Julie Su, những người đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hợp đồng, đã bày tỏ sự hài lòng với kết quả đạt được. Tổng thống Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thương lượng tập thể trong việc giải quyết các tranh chấp lao động.

Boeing sẽ phải mất nhiều tuần để tăng cường sản xuất máy bay trở lại mức bình thường sau cuộc đình công. Sản lượng máy bay 737 MAX dự kiến sẽ giảm xuống chỉ còn dưới 10 chiếc mỗi tháng trong thời gian tới, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 38 chiếc trước khi đình công.

Hiệp hội Công nhân Cơ khí và Hàng không Quốc tế (IAM) thông báo rằng các công nhân có thể bắt đầu quay lại làm việc tại các xưởng sản xuất máy bay từ thứ Tư. Tuy nhiên, Boeing đã thông báo rằng một số công nhân sẽ cần phải đào tạo lại do thời gian nghỉ dài.

Các nhà phân tích ước tính rằng cuộc đình công đã khiến Boeing mất khoảng 100 triệu đô la doanh thu mỗi ngày. Điều này đã tạo ra một áp lực tài chính lớn đối với công ty, buộc Boeing phải huy động 24 tỷ đô la từ các nhà đầu tư vào tuần trước để duy trì xếp hạng tín dụng đầu tư của mình.

Hà Trang (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: