Cuộc tập trận hải quân đa lực do Pháp dẫn đầu bắt đầu ở Đông Ấn Độ Dương

(CLO) Cuộc tập trận hải quân Le Pérouse kéo dài ba ngày (5/4-7/4) do Pháp tổ chức đã bắt đầu ở Vịnh Bengal vào hôm qua (5/4), với sự tham gia của Nhóm Quad trong bối cảnh quan hệ quốc phòng song phương của bốn nước này ngày càng sâu sắc hơn.
Tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle khởi hành vào ngày 21 tháng 2 năm 2021 - Ảnh: Hải quân Pháp

Tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle khởi hành vào ngày 21 tháng 2 năm 2021 - Ảnh: Hải quân Pháp

Bài liên quan

Pháp và Italia phong tỏa trong dịp Lễ Phục Sinh khi đại dịch bùng phát

Đức và Pháp lo ngại Nga-Ukraine leo thang căng thẳng, kêu gọi kiềm chế

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Hải quân Ấn Độ trang bị khinh hạm tàng hình lớp Shivalik INS Satpura cùng với máy bay trực thăng và tàu hộ tống tàng hình chống tàu ngầm INS Kiltan, bên cạnh máy bay tuần tra hàng hải P8I, sẽ tham gia cuộc tập trận này.

“Cuộc tập trận La Pérouse, do Hải quân Pháp dẫn đầu, có sự tham gia của Ships Tonnerre, một tàu tấn công đổ bộ và tàu khu trục nhỏ Surcouf. Hải quân Hoa Kỳ có mặt trong cuộc tập trận bằng tàu vận tải đổ bộ Somerset. Hải quân Hoàng gia Australia tham gia với một tàu khu trục nhỏ và tàu chở dầu Sirius, trong khi Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản cử tàu khu trục Akebono đại diện”, tuyên bố cho biết.

"Cuộc tập trận La Pérouse sẽ chứng kiến ​​các hoạt động hải quân phức tạp và tiên tiến bao gồm tác chiến mặt nước, tác chiến phòng không và phòng không, các bài tập bắn vũ khí, hoạt động bay trên boong, diễn tập chiến thuật và các diễn biến trên tàu như bổ sung trên biển", Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton nói rằng: “Cuộc tập trận La Perouse cũng sẽ chứng minh khả năng bổ sung của các quốc gia đối tác của chúng tôi và nêu bật cam kết chung của chúng tôi đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định và an toàn”. Hai trăm sáu mươi nhân viên Hải quân Hoàng gia Úc sẽ tham gia cuộc tập trận.

Cuộc tập trận La Pérouse năm ngoái ở Vịnh Bengal đã quy tụ hải quân Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng với Pháp. Phiên bản năm 2020 có sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Pháp, Charles de Gaulle, trong khi Nhật Bản trang bị tàu sân bay trực thăng JS Izumo.

Kể từ khi công bố chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương vào năm 2019, Paris đã tìm cách đóng một vai trò mạnh mẽ hơn nhiều về với an ninh trong khu vực rộng lớn, với sự ủng hộ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tập trung vào vai trò của Úc và Ấn Độ trong cấu trúc an ninh khu vực sơ khai.

Tàu đổ bộ vận tải Sommerset của Hải quân Mỹ hiện diện tại Ấn Độ Dương năm 2018 - Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu đổ bộ vận tải Sommerset của Hải quân Mỹ hiện diện tại Ấn Độ Dương năm 2018 - Ảnh: Hải quân Mỹ

Việc thêm Ấn Độ vào danh sách các quốc gia tham gia cuộc tập trận đã khiến nhiều người, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ, gọi đây là cuộc tập trận “Quad Plus”. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù điều ấn tượng có thể hiểu được, nhưng cho đến nay Pháp tỏ ra không quan tâm đến việc gia nhập Nhóm Bộ tứ.

Cũng cần lưu ý rằng cuộc tập trận Malabar 2020 gồm Ấn Độ-Nhật Bản-Hoa Kỳ đánh dấu lần đầu tiên có sự tham gia của Australia sau 13 năm do Ấn Độ đăng cai tổ chức. Các cuộc tập trận trên biển này không diễn ra trong khuôn khổ Đối thoại An ninh Tứ giác.  

Điều đó cho thấy, quan hệ an ninh song phương trong Bộ tứ tiếp tục sâu sắc hơn. Vào ngày 28 và 29 tháng 3, Nhóm tấn công tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ đã tập trận với hải quân và không quân Ấn Độ ở Ấn Độ Dương.

Theo một tuyên bố của Hạm đội 7 Hoa Kỳ vào dịp này, "Cuộc tập trận tập trung vào các hoạt động phức tạp như tác chiến chống tàu ngầm, hoạt động không quân chung và tích hợp chỉ huy và kiểm soát. Nó thể hiện năng lực của hai quốc gia trong hoạt động cùng nhau nhằm thúc đẩy một tầm nhìn chung về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đảm bảo hòa bình và ổn định”.

Vào ngày 29 tháng 3, tàu JS Kongo và tàu chiến USS Blue Ridge của Hạm đội 7 Hoa Kỳ đã tập trận cùng nhau để tăng cường khả năng tương tác giữa hải quân Hoa Kỳ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Một tuyên bố của Hạm đội 7 Hoa Kỳ nói về cuộc tập trận cho biết: "Chúng ta có thể cải thiện khả năng răn đe và khả năng tương tác để đối phó với các tình huống có thể xảy ra thông qua các cuộc tập trận song phương thường xuyên như cuộc tập trận mà chúng ta đã tiến hành".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: