Cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên: Đầy tính đả kích và hỗn loạn

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã liên tục đả kích nhau liên quan tới các vấn đề đại dịch Covid-19, thuế và nền kinh tế, đánh dấu một buổi tối tranh luận đầu tiên đầy hỗn loạn.

Bài liên quan

Tranh luận Trump-Biden: Năm vấn đề châu Á nên theo dõi ở phiên tranh luận đầu tiên

Tranh luận Tổng thống Mỹ: Biden sẽ nhắm vào việc Trump chỉ đóng 750 đô tiền thuế

Tranh luận đầu tiên giữa Trump-Biden có vai trò và ảnh hưởng thế nào?

Những điều cần biết về cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Cuộc đua Tổng thống Trump-Biden: 6 chủ đề cho cuộc tranh luận đầu tiên

Trump và Biden trong cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên. Ảnh: Reuters

Trump và Biden trong cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên. Ảnh: Reuters

Chris Wallace đã cố gắng điều hành cuộc tranh luận trong vô vọng. Hai ứng viên liên tục cắt lời và đả kích nhau đầy kịch tính khiến cả hai đều khó có thể đưa ra quan điểm cá nhân của mình.

“Anh có im đi không? Điều này thật không giống Tổng thống”, Biden bực tức nói sau nhiều lần bị Trump cắt lời ngay trong phân đoạn đầu tiên của cuộc tranh luận về Tòa án Tối cao.

Biden gọi Trump là “thằng hề” và “kẻ phân biệt chủng tộc” và nhận định rằng: “Ông là Tổng thống tồi tệ nhất mà nước Mỹ từng có”.

Về phần mình, Trump nói: "Ông chẳng có tí thông mình nào cả, Joe ạ".

Biden đã đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của Trump trong thời kỳ đại dịch Covid-19 bùng phát. Ông nói rằng Trump đã hoảng sợ và không bảo vệ được người Mỹ vì ông quan tâm nhiều hơn đến nền kinh tế.

"Ông ấy hoảng sợ hoặc ông ấy nhìn vào thị trường chứng khoán", Biden nói về việc ông Trump thúc đẩy các bang mở cửa trở lại vì lo ngại suy thoái kinh tế.

"Rất nhiều người đã chết và nhiều người nữa sẽ chết trừ khi ông trở nên thông minh hơn, quyết đoán hơn", Biden nói.

Trump phản đối Biden bằng từ "thông minh".

“Ông tốt nghiệp ở mức thấp nhất hoặc gần như thấp nhất trong lớp. Đừng bao giờ dùng từ thông minh với tôi. Đừng bao giờ sử dụng từ đó", Trump nói.

Trump vẫn bảo vệ cách tiếp cận của mình đối với đại dịch, ngay cả khi hơn 200.000 người Mỹ đã tử vong và hàng triệu người đang mất việc làm.

“Chúng tôi đã hoàn thành một công việc tuyệt vời”, Trump nói. “Nhưng tôi nói với ông, Joe à, rằng ông sẽ không bao giờ làm được công việc mà chúng tôi đã làm. Điều đó không nằm trong máu của ông".

Cuộc tranh luận này là cực kỳ quan trọng, hơn nhiều so với những cuộc bầu cử trước đó khi hơn 1 triệu người sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm dựa trên các luận điểm được đưa ra trong lần này.

Hai ứng cử viên đã không bắt tay khi họ bước vào cuộc tranh luận, tuân thủ các giao thức về giãn cách xã hội trong thời kỳ dihcj.

Biden, 77 tuổi, hiện đang dẫn trước Trump, 74 tuổi, trong các cuộc thăm dò dư luận quốc gia.

Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút với số lượng khán giả trực tiếp bị hạn chế và bị giãn cách. Sự kiện lần này được tổ chức tại Đại học Case Western Reserve ở Cleveland. 

Dự kiến sẽ có 2 cuộc tranh luận Tổng thống và 1 cuộc tranh luận phó Tổng thống nữa trong 5 tuần tới.

Trump bảo vệ việc bổ nhiệm Amy Barrett vào Tòa án Tối cao

Trump vẫn kiến quyết bảo vệ quyết định sớm bổ nhiệm Amy Barrett vào chức vụ thẩm phán trọn đời của Tòa án Tối cao thay thế cho Ruth Bader Ginsburg, người mới qua đời hôm 19/8. Ông nói rằng ông có quyền mặc cho việc đảng Dân chủ phản đối.

“Tôi sẽ nói với bạn rất đơn giản là chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử. Chúng tôi có Thượng viện, chúng tôi có Nhà Trắng và chúng tôi có một ứng cử viên phi thường được mọi người tôn trọng”, Trump nói.

Biden ngược lại nói rằng ghế trống tại Tòa án Tối cao nên được quyết định sau ngày 3/11, nhường lại quyền cho người sẽ đắc cử.

“Chúng ta nên chờ đợi, chúng ta nên chờ xem kết quả của cuộc bầu cử này như thế nào”, Biden nói.

Nếu Amy Barett được bổ nhiệm, đây sẽ là thẩm phán thứ 3 của Tòa án Tối cao được ông Trump bổ nhiệm, và sẽ là thẩm phán thứ 6 của đảng Cộng hòa trên tổng số 9 người.

Trump liên tục ngắt lời Biden khi anh cố gắng trả lời các câu hỏi, khiến Biden có lúc phải gắt lên rằng: "Ông có im lặng không?"

Vài giờ trước cuộc tranh luận, Biden đã công bố bản khai thuế năm 2019 của mình và chiến dịch tranh cử của ông đã kêu gọi Trump, người đã bị chỉ trích vì không công bố bản khai thuế của mình, làm điều tương tự.

Biden thực hiện bước này hai ngày sau khi New York Times đưa tin rằng Trump chỉ trả 750 đô la thuế thu nhập liên bang trong năm 2016 và 2017. Gần như trong 15 năm trước năm 2017, Trump không đóng một đồng thuế nào với các báo cáo tài chính lỗ.

Trump từ lâu đã tìm cách giữ bí mật hồ sơ tài chính cá nhân của mình.

Các khoản thuế của Biden cho thấy anh và vợ Jill đã trả hơn 346.000 đô la thuế liên bang và các khoản thanh toán khác cho năm 2019.

“Tôi đã trả hàng triệu đô la tiền thuế, hàng triệu đô la tiền thuế thu nhập”, Trump nói khi được hỏi về báo cáo của New York Times.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: