Tranh luận Tổng thống Mỹ: Biden sẽ nhắm vào việc Trump chỉ đóng 750 đô tiền thuế

(CLO) Chiến dịch tranh của của ông Biden đã nắm được một luận điểm mới để tấn công vào ông Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên của cuộc bầu cử Mỹ 2020, cáo buộc ông này đã lách hệ thống để không phải đóng thuế trong những năm qua.

Bài liên quan

Tranh luận đầu tiên giữa Trump-Biden có vai trò và ảnh hưởng thế nào?

Trump và Biden, ai được phố Wall hậu thuẫn cho vị trí Tổng thống Mỹ

Cuộc đua Tổng thống Trump-Biden: 6 chủ đề cho cuộc tranh luận đầu tiên

Những điều cần biết về cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Sân khấu nơi sẽ diễn ra cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden ở đại học Case Western Reserve University, Cleveland. Ảnh: Reuters

Sân khấu nơi sẽ diễn ra cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden ở đại học Case Western Reserve University, Cleveland. Ảnh: Reuters

Theo như báo cáo được đăng tải trên tờ New York Times thì Trump chỉ trả 750 đô la thuế thu nhập liên bang trong cả năm 2016 và 2017 sau nhiều năm báo cáo lỗ nặng từ các doanh nghiệp của mình.

Tờ báo này cũng nói rằng trong tổng số 15 năm trở về trước đó, Trump đã không trả thuế thu nhập liên bang trong 10 năm. Tuy nhiên theo thống kê, ông đã nhận được 427,4 triệu đô la  từ chương trình truyền hình thực tế của ông và các giao dịch khác.

Jared Bernstein, một trong những cố vấn kinh tế hàng đầu của Biden cho biết báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải đơn giản hóa mã thuế và khiến những người như Trump phải đóng thuế theo đúng trách nhiệm của mình.

“Phần lớn chúng ta đóng thuế và tiếp tục cuộc sống bình thường. Nhưng nếu bạn càng giàu, bạn có thể thuê càng nhiều luật sư thuế và khiến khối tài sản của mình trở nên phức tạp hơn - tất cả những điều này có thể giúp giảm nghĩa vụ đóng thuế của bạn về con số 0", Bernstein nói trên Twitter.

Trong vòng vài giờ sau báo cáo, chiến dịch của Biden đã phát hành một video liệt kê danh sách những công dân đã đóng hàng nghìn đô la thuế thu nhập, bao gồm các nghề nghiệp như giáo viên tiểu học, lính cứu hỏa, quản lý xây dựng và y tá, trước khi đối chiếu với hóa đơn 750 đô la được báo cáo của Trump vào năm 2017. Hiện chiến dịch của ông Biden cũng đang bắt đầu bán những sticker với dòng chữ "Tôi đóng nhiều thuế hơn Donald Trump".

Trump đã gọi báo cáo trên là "tin tức giả". Hôm qua, ông viết trên Twitter của mình rằng bản thân ông đóng nhiều triệu đô tiền thuế nhưng được hưởng khấu hao và tín dụng thuế.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany nhận định rằng báo cáo này là bước đi bất ngờ và thành công của đảng Dân chủ.

“Chúng tôi đã thấy điều này diễn ra trước khi ... Việc phát tán thông tin về thuế có chủ đích ngay trước thềm cuộc tranh luận. Họ đã thử điều này vào năm 2016 nhưng nó không hiệu quả", cô nói với Fox Business Network.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, một đảng viên Đảng Dân chủ, nói với MSNBC rằng các khoản nợ của Tổng thống đặt ra câu hỏi về an ninh quốc gia.

Ngoài vấn đề về thuế thu nhập cá nhân, cuộc tranh luận trên truyền hình kéo dài 90 phút này sẽ tập trung vào cách ông Trump ứng phó với đại dịch Covid-19 và đề cử mới nhất của ông cho vị trí thẩm phán Toà án Tối cao.

“Tôi rất mong đợi cuộc tranh luận", Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Hai. Hiện ông Trump vẫn đang được các cử tri cho là người tốt nhất để điều hành kinh tế đất nước, tương tự như hình ảnh ông xây dựng cách đây 4 năm.

Nếu như không có đại dịch Covid-19, quả thực nền kinh tế Mỹ dưới thời của Trump sẽ có những con số huy hoàng khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong gần 50 năm qua.

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa Trump và Biden sẽ diễn ra vào hôm nay, lúc 9h10 tối theo giờ địa phương tại đại học Case Western Reserve University ở Cleveland.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: