Chiều 1/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của bà Tiến và 9 đồng phạm trong vụ án thất thoát lãng phí hơn 700 tỷ đồng tại cơ sở 2 của bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai.
9 bị cáo nộp thêm tiền
Thư ký phiên tòa thông báo, từ chiều qua đến nay, Tòa án đã nhận được biên lai nộp tiền tại cơ quan thi hành án của 9 người. Trong đó, cựu bộ trưởng Tiến nộp 1,1 tỷ đồng, như đề nghị chiều ngày 30/9. Trước đó, bà Tiến đã nộp khắc phục hết 108 tỷ đồng theo quyết định của bản án sơ thẩm.
Các bị cáo gồm Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế): Khắc phục thêm 170 triệu đồng
Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm): Khắc phục thêm 200 triệu đồng; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) và Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng): Khắc phục thêm 20 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm): Khắc phục 100 triệu đồng; Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng): Khắc phục thêm 50 triệu đồng; Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế): Nộp thêm 120 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng) và Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) không khắc phục thêm.
Nguyện vọng chung của những người này đều là được giảm án, hoặc chuyển sang án treo. Thẩm phán chủ tọa Võ Hồng Sơn xác nhận mức tiền các bị cáo đã nộp bổ sung, tổng 1,7 tỷ đồng.
Đề nghị giảm án cho cựu Bộ trưởng
Trước việc các bị cáo khắc phục thêm vụ án, đại diện VKS quyết định thay đổi quan điểm giải quyết vụ án, đề nghị giảm thêm án cho các bị cáo.
Cụ thể, cựu Bộ trưởng Kim Tiến được đề nghị giảm 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Với kháng cáo xin hưởng án treo của bà Tiến, VKS cho rằng với mức đề nghị giảm
Đại diện VKS đề nghị giảm án cho bị cáo Trần Văn Sinh: 2 năm 6 tháng- 3 năm tù; giảm án cho bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn: 2 năm 6 tháng- 3 năm tù; giảm án cho bị cáo Đào Văn Sinh 6-12 tháng tù; giảm án cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.
Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm cho bị cáo Hoàng Xuân Hiệp, Nguyễn Kim Trung, Lê Văn Cư và Nguyễn Doãn Tú được hưởng án treo.
Sau khi đại diện VKS trình bày quan điểm giải quyết vụ án, HĐXX quyết định nghị án kéo dài, chiều 7/10 tuyên án.
Trước đó, chiều 30/9, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa theo nguyện vọng của 5 bị cáo. Theo đó, dù nộp xong nghĩa vụ tài chính của mình trong vụ án, những người này vẫn muốn nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả, xin giảm nhẹ hình phạt.