Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton bị truy tố

(CLO) John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu, vừa bị truy tố vì xử lý sai sót các tài liệu mật.

Ngày 16/10, bồi thẩm đoàn liên bang tại Maryland, Mỹ đã đưa ra cáo trạng truy tố ông John Bolton với 18 tội danh liên quan đến việc lan truyền và lưu trữ thông tin mật. Mỗi tội danh có thể dẫn đến mức án tối đa 10 năm tù giam.

Cáo trạng dài 26 trang cáo buộc ông Bolton đã chia sẻ các tài liệu tối mật qua email với "hai cá nhân không có thẩm quyền". Hai người này không được nêu tên cụ thể, nhưng được cho là vợ và con gái ông. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, những tài liệu ấy tiết lộ "thông tin tình báo về những cuộc tấn công trong tương lai, đối thủ nước ngoài và mối quan hệ về chính sách đối ngoại".

Trong quá trình điều tra, đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã khám xét nhà riêng của ông Bolton tại Maryland và văn phòng tại thủ đô Washington vào tháng 8.

president_trump_the_first_lady_visit_troops_in_iraq_-31562961427-.jpg
Ông John Bolton và Tổng thống Trump hồi năm 2018. Ảnh: Nhà Trắng

Khi được hỏi ý kiến, Tổng thống Donald Trump nhận định cựu cố vấn an ninh quốc gia của mình là "người xấu" và cho rằng "đó là chuyện phải xảy ra".

Ông Bolton từng giữ vị trí cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, nhưng đã khiến vị lãnh đạo Nhà Trắng nổi giận khi xuất bản cuốn hồi ký Căn phòng nơi điều đó đã xảy ra, chứa đựng những nhận xét tiêu cực về chính quyền ông Trump.

Sau đó, vị chính trị gia này liên tục công khai chỉ trích ông Trump trên truyền hình và báo chí, khẳng định ông Trump "không thích hợp để làm Tổng thống".

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã triển khai hàng loạt biện pháp trừng phạt nhắm vào những người ông coi là đối thủ, bao gồm cựu Giám đốc FBI James Comey và Tổng chưởng lý New York Letitia James, đồng thời sa thải các quan chức bị ông đánh giá là thiếu trung thành.

Bà James bị truy tố tại bang Virginia ngày 9/10 với các cáo buộc lừa đảo ngân hàng và khai man liên quan đến việc mua bất động sản tại Norfolk năm 2020. Vị Tổng chưởng lý New York – người từng thành công truy tố ông Trump về tội gian lận tài chính – bác bỏ các cáo buộc này là "vô căn cứ" và mô tả chúng như một hành động "trả thù chính trị".

Ông Comey bị truy tố vào cuối tháng 9 với các tội danh khai man và cản trở tư pháp, liên quan đến cuộc điều tra của ông về khả năng Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 cũng như nghi vấn thông đồng giữa ông Trump và Nga. Ngày 8/10, cựu lãnh đạo FBI tuyên bố không nhận tội.

Ông Comey từng lãnh đạo FBI từ năm 2013 đến 2017, và bị ông Trump sa thải chỉ 4 tháng sau khi nhậm chức Tổng thống. Lúc đó, FBI đang điều tra các nghi vấn về mối liên hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2016.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: