Cựu giáo sư nổi tiếng của Đại học Cambridge được phát hiện tử vong sau bê bối đạo văn

(CLO) Jason Arday, cựu giáo sư xã hội học giáo dục tại Đại học Cambridge, được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở London ngày 14/8, chỉ hơn một tuần sau khi ông từ chức giữa những cáo buộc đạo văn và khai khống thành tích.

Lực lượng cảnh sát Thủ đô London cho biết, họ nhận được tin báo từ dịch vụ cứu thương vào lúc 15h12 ngày 14/8 theo giờ địa phương. Khi các nhân viên y tế đến hiện trường tại một địa chỉ ở Battersea, phía nam London, họ phát hiện ông Arday trong tình trạng không còn phản ứng và xác nhận ông đã tử vong ngay tại chỗ.

Trong một tuyên bố chính thức, đại diện cơ quan cảnh sát nêu rõ rằng: "Tại thời điểm này, cái chết của ông đang được coi là bất ngờ, nhưng không được tin là có dấu hiệu khả nghi". Hồ sơ vụ việc hiện đang được chuẩn bị để chuyển cho nhân viên pháp y nhằm tiến hành các bước điều tra theo quy định.

2302221520-jason-arday-appoint-3412-3965-1786492657jpg.jpg
Jason Arday từng là một trong những biểu tượng truyền cảm hứng nổi tiếng nhất giới học thuật Anh. Ảnh: Đại học Cambridge

Cái chết của ông Arday diễn ra sau một giai đoạn đầy biến động trong sự nghiệp. Vào ngày 5/8, ông đã đệ đơn từ chức khỏi vị trí giáo sư xã hội học giáo dục tại Đại học Cambridge và Jesus College. Trong tuyên bố từ chức, ông chia sẻ rằng "những lời buộc tội, suy đoán và bình luận công khai không ngừng nghỉ đã gây ra tổn hại sâu sắc đối với tôi và những người tôi yêu thương".

Trước đó, vào ngày 21/7, các nghi vấn về đạo văn bắt đầu xuất hiện, nhắm vào luận án tiến sĩ năm 2015 của ông tại Đại học Liverpool John Moores. Truyền thông và một số học giả đã đưa ra các bằng chứng cho thấy nhiều đoạn trong luận án của ông giống hệt hoặc gần như tương đồng với công trình của các nghiên cứu khác.

Bên cạnh đó, dư luận cũng đặt dấu hỏi lớn về tính xác thực của các thành tích cá nhân mà ông từng công bố, bao gồm việc gây quỹ 5,5 triệu bảng Anh cho từ thiện và các thử thách thể thao như chạy bộ khoảng 965 km trong vòng 6 ngày.

Trước khi những tranh cãi nổ ra, câu chuyện cuộc đời của Jason Arday từng là nguồn cảm hứng lớn. Ông từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ từ nhỏ, không biết nói cho đến năm 11 tuổi và không biết đọc, viết cho đến năm 18 tuổi. Tuy nhiên, ông đã nỗ lực phi thường để đạt được những học vị cao và giữ các vị trí giảng dạy tại các trường đại học như Durham và Glasgow trước khi được bổ nhiệm tại Cambridge vào năm 2023.

Cuốn hồi ký của ông mang tên "Great and Unfortunate Things" đã được phát hành tại Mỹ vào ngày 11/8 và dự kiến sẽ xuất bản tại Anh vào cuối tháng này. Dù nhà xuất bản khẳng định không có cáo buộc đạo văn nào liên quan đến cuốn sách, nhưng cái chết đột ngột của tác giả đã phủ một bóng đen lên sự kiện ra mắt sắp tới.

Xem thêm

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Mỹ sẽ áp thuế tối đa 100% với máy bay không người lái

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8 ký tuyên bố áp thuế tới 100% đối với một số loại máy bay không người lái (drone/UAV) và linh kiện nhập khẩu, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia và giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: