Ông Hegseth đã đưa ra thông báo trên mạng xã hội X với nội dung: "Bắt đầu từ bây giờ và bắt đầu từ năm học 2026-27, tôi sẽ ngừng tất cả các chương trình Giáo dục Quân sự Chuyên nghiệp (PME) cấp sau đại học, tất cả các học bổng và chương trình chứng chỉ giữa Đại học Harvard và Bộ Chiến tranh đối với các quân nhân đang tại ngũ".
Chính sách này sẽ áp dụng cho các quân nhân đăng ký tham gia các chương trình trong tương lai, trong khi những người đang theo học vẫn sẽ được phép hoàn thành khóa học của mình.
Ông Hegseth cũng cáo buộc Đại học Harvard thực hiện các "hoạt động bài Mỹ" và gọi ngôi trường này là bài Do Thái khi đề cập đến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại đây. Phản ứng trước vấn đề này, phía Harvard đã dẫn chứng lịch sử của trường, khẳng định họ luôn đóng một vai trò quan trọng trong các truyền thống quân sự của Mỹ kể từ khi quốc gia này mới thành lập.
Trong khi đó, những người ủng hộ quyền tự do đã bày tỏ lo ngại về quyền tự do ngôn luận và tự do học thuật trước những hành động mạnh tay từ phía chính quyền.
Sự căng thẳng giữa Đại học Harvard và chính quyền Tổng thống Trump không chỉ dừng lại ở các chương trình học thuật mà còn mở rộng sang lĩnh vực tài chính và pháp lý. Trường đại học này trước đây đã từng kiện chính quyền về nỗ lực đóng băng các nguồn tài trợ liên bang.
Tuần này, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang tìm cách thu 1 tỷ đô la từ Harvard để giải quyết các cuộc điều tra về các chính sách của trường.
Đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào mặc dù các nỗ lực đóng băng quỹ liên bang đã gặp phải nhiều rào cản pháp lý.
Trong khi Harvard vẫn duy trì lập trường cứng rắn, một số trường khác trong nhóm Ivy League đã lựa chọn con đường thỏa hiệp.
Đại học Columbia đã đồng ý trả hơn 220 triệu đô la cho chính phủ, trong khi Đại học Brown cũng chấp thuận chi 50 triệu đô la để hỗ trợ phát triển lực lượng lao động tại địa phương nhằm đáp ứng các yêu cầu từ chính quyền.
Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ tiếp tục đánh giá các mối quan hệ tương tự với các trường đại học khác trong những tuần tới, báo hiệu một đợt rà soát diện rộng đối với sự hợp tác giữa quân đội và giới học thuật.