Cựu lãnh đạo công ty đường cao tốc lĩnh án 12 năm tù vì vụ sập cầu tại Ý

(CLO) Tòa án tại thành phố Genoa (Ý) ngày 16/7 đã tuyên phạt Giovanni Castellucci, cựu Tổng giám đốc điều hành Công ty vận hành đường cao tốc Autostrade per l'Italia (ASPI), 12 năm tù vì liên quan đến vụ sập cầu Morandi năm 2018 khiến 43 người thiệt mạng.

Đây là mức án cao nhất trong số các bị cáo của vụ án. Phán quyết được đưa ra sau hơn 4 năm xét xử, với 284 phiên điều trần.

il-ponte-morandi-dopo-il-crollo-visto-da-est-dettaglio.jpg

Ngày 14/8/2018, một đoạn cầu dài khoảng 210 m bất ngờ đổ sập trong cơn bão lớn, kéo theo hàng chục phương tiện rơi từ độ cao khoảng 45 m. Theo các công tố viên, nguyên nhân xuất phát từ nhiều năm lơ là bảo trì, phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo và liên tục trì hoãn sửa chữa nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông của ASPI.

Trong tổng số 57 bị cáo, có 32 người bị kết án với tổng mức hình phạt gần 200 năm tù. Michele Donferri Mitelli, cựu trưởng bộ phận bảo trì của ASPI, cũng bị tuyên 11 năm tù, trong khi một cựu quan chức Bộ Giao thông Ý phụ trách giám sát các hợp đồng nhượng quyền đường cao tốc lĩnh án 5 năm tù.

Sau thảm kịch, cầu Morandi đã được thay thế bằng cầu Genoa-Saint George do kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế và khánh thành vào tháng 8/2020.

Xem thêm

Kinh tế Iran 'oằn mình' dưới sức nặng của chiến tranh

Kinh tế Iran 'oằn mình' dưới sức nặng của chiến tranh

(CLO) Mỗi tuần trôi qua, danh sách mua sắm của nhiều gia đình Iran lại ngắn thêm. Trái cây, sữa và những mặt hàng từng được xem là thiết yếu dần bị cắt giảm khỏi bữa ăn khi lạm phát leo thang, đồng nội tệ mất giá và thu nhập thực tế suy giảm nhanh chóng.

Cỡ chữ bài viết: