Cựu lính Mỹ kích nổ Cybertruck để 'cảnh tỉnh nước Mỹ' về 'sự sụp đổ'

(CLO) Ngày 1/1, vụ nổ ô tô Tesla Cybertruck xảy ra bên ngoài khách sạn Trump International ở Las Vegas đã làm cựu lính đặc nhiệm Matthew Livelsberger thiệt mạng và khiến bảy người khác bị thương.

Theo thông tin từ cảnh sát, đây được coi là một vụ tự sát với động cơ nhằm thu hút sự chú ý đến các vấn đề chính trị và xã hội.

cuu linh my kich no cybertruck de canh tinh nuoc my ve su sup do hinh 1

Chiếc xe Tesla phát nổ bên ngoài tòa nhà. Ảnh: GI/Antunes

Nghi phạm Livelsberger để lại hai bức thư trong ứng dụng Notes trên điện thoại, trong đó mô tả hành động của mình là "sự thể hiện" để cảnh tỉnh nước Mỹ.

Trong bức thư đầu tiên, anh ta viết:"Đồng đội, cựu chiến binh và toàn thể người dân Mỹ, ĐÃ ĐẾN LÚC THỨC TỈNH! Chúng ta đang bị lãnh đạo bởi những kẻ yếu đuối và ích kỷ, chỉ biết làm giàu cho bản thân".

Ở bức thư thứ hai, Livelsberger nhấn mạnh:"Chúng ta là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, quốc gia vĩ đại nhất từng tồn tại! Nhưng hiện tại, chúng ta đang suy tàn và tiến tới sụp đổ".

Ông ta cũng khẳng định đây không phải là một hành động khủng bố mà là "một lời cảnh tỉnh", vì theo ông, người dân Mỹ chỉ chú ý đến những sự kiện giật gân và bạo lực.

Livelsberger còn đề cập đến những khó khăn cá nhân, bao gồm việc chịu gánh nặng tâm lý từ các đồng đội đã ngã xuống và những quyết định trong quân ngũ: "Tôi cần giải thoát tâm trí khỏi nỗi đau mất mát và sự dằn vặt từ những mạng sống tôi đã lấy đi".

Theo Cục Điều tra Liên bang (FBI), Livelsberger, 37 tuổi, từng phục vụ trong quân đội Mỹ và được cho là mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Gần đây, Livelsberger gặp nhiều vấn đề gia đình, bao gồm việc vợ ông ta quyết định rời bỏ anh ta chỉ vài ngày trước vụ nổ, do nghi ngờ anh ngoại tình.

FBI khẳng định không có bằng chứng cho thấy Livelsberger liên kết với bất kỳ tổ chức khủng bố nào. Người này cũng không có tiền án tiền sự và chưa từng nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan an ninh.

Vụ nổ Cybertruck xảy ra chỉ vài giờ sau một vụ đâm xe tại New Orleans khiến 14 người thiệt mạng. Tuy nhiên, FBI cho biết không có bằng chứng nào liên kết hai vụ việc, dù cả hai nghi phạm đều có chung một số điểm trùng hợp như từng phục vụ trong quân đội và thuê xe từ cùng một dịch vụ.

Chiếc Tesla Cybertruck mà Livelsberger sử dụng là xe thuê, và các loại vũ khí thu giữ từ hiện trường đều được anh ta mua hợp pháp tại một cửa hàng ở Colorado, theo thông tin từ Cục Kiểm soát Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF).

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Phó Cảnh sát trưởng Dori Koren cho biết FBI đang phân tích các tài liệu và thông tin để hiểu rõ hơn về tâm lý và động cơ của Livelsberger. Bức thư đầy đủ sẽ được công bố để giúp công chúng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh dẫn đến vụ việc.

Dù sự kiện xảy ra trước khách sạn Trump và liên quan đến một phương tiện Tesla, FBI nhấn mạnh rằng chưa có thông tin khẳng định đây là hành động nhằm mục đích chính trị hoặc ý thức hệ cụ thể nào.

Cao Phong (theo Independent, NYP, ABC)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: