Cảnh sát cho biết nghi phạm là cựu nghị sĩ Chalong Riewrang. Người này bị cáo buộc nổ súng vào Chủ tịch Tổ chức Hành chính tỉnh Nonthaburi sau một tranh chấp liên quan đến tiền bạc.
Nạn nhân sau đó được đưa tới Bệnh viện Phra Nang Klao, nhưng tử vong vì vết thương, theo Giám đốc bệnh viện Sakol Sookprome.
Trung tướng cảnh sát Wattana Yijin cho biết động cơ vụ nổ súng xuất phát từ “mâu thuẫn cá nhân”. Tài xế của vị quan chức cũng bị bắn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong lúc bị cảnh sát tạm giữ, Chalong nói ông đến gặp nạn nhân để giải quyết một tranh chấp kéo dài. Theo lời khai của nghi phạm, khi vị quan chức lái xe rời đi, ông này đã rút súng và Chalong nổ súng. Cảnh sát chưa cho biết nạn nhân có mang theo vũ khí vào thời điểm xảy ra vụ việc hay không.
Vụ nổ súng xảy ra chỉ ba ngày sau một vụ tấn công nghiêm trọng tại tỉnh Nonthaburi. Hôm 7/8, một thiếu niên 14 tuổi được cho là đã xả súng tại nhà riêng rồi tiếp tục tấn công tại trường Debsirin Nonthaburi. Vụ việc khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả tay súng, và hơn 20 người bị thương. Đây được xem là vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong gần 4 năm.
Khi học sinh trở lại trường hôm 10/8, nhiều cơ sở giáo dục tăng cường kiểm tra an ninh, trong đó có sử dụng máy dò kim loại.
Tại trường Debsirin ở Bangkok, nhà trường triển khai kiểm tra vũ khí và tăng cường lực lượng bảo vệ nhằm trấn an phụ huynh, học sinh sau vụ tấn công.
Hiệu trưởng Withan Promsintusak cho biết nhà trường đã hành động ngay lập tức vì “trường học, nơi lẽ ra phải là nơi an toàn nhất”, đã trở thành hiện trường của một vụ xả súng.
Bộ Giáo dục Thái Lan cũng cho biết sẽ xây dựng các quy trình an toàn trường học mới trong vòng 3 tháng. Các biện pháp dự kiến bao gồm sàng lọc sức khỏe tâm thần, diễn tập ứng phó khẩn cấp, phòng chống bắt nạt và tăng cường phát hiện vũ khí.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm soát việc sở hữu, mang theo và sử dụng súng. Cảnh sát sẽ thiết lập thêm các trạm kiểm soát để xử lý những trường hợp mang vũ khí trái quy định.
“Không ai có quyền mang súng, đặc biệt là ở nơi công cộng”, ông Anutin nói, đồng thời bác bỏ việc sử dụng lý do tự vệ để biện minh cho việc mang vũ khí.
Theo ước tính của Small Arms Survey năm 2017, Thái Lan có khoảng 10,3 triệu khẩu súng do dân thường sở hữu, tương đương khoảng 15 khẩu trên 100 người. Đây là tỷ lệ cao nhất Đông Nam Á.
Các chuyên gia cho rằng quy định cấp phép súng hiện nay của Thái Lan vẫn còn những khoảng trống, trong đó chưa yêu cầu sàng lọc sức khỏe tâm thần đối với người xin sở hữu súng và chưa có cơ chế đánh giá định kỳ đối với người đã được cấp phép.