Cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong tình trạng nguy kịch

(CLO) Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được cho là vẫn nằm trong bệnh viện và trong tình trạng hết sức nguy kịch, sau khi bị bắn trên đường phố ở phía tây tỉnh Nara.

Nghi phạm bị bắt tại chỗ

Cảnh sát đã bắt giữ Yamagami Tetsuya vì tội cố gắng giết người. Theo hãng tin NHK, các nguồn tin điều tra nói rằng một khẩu súng thu giữ được tại hiện trường dường như được chế tạo thủ công.

Nghi phạm 41 tuổi sống ở thành phố Nara, nơi xảy ra vụ xả súng. Các nguồn tin quốc phòng cho biết nghi phạm đã làm việc cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải trong 3 năm cho đến khoảng năm 2005.

Video của hãng tin Guardian về sự việcX

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã nói với các nhà điều tra rằng hắn ta không hài lòng với cựu thủ tướng và định giết ông. Một phóng viên NHK đã quay được cảnh các vệ sỹ và nhân viên an ninh bắt một người được cho là nghi phạm.

Không có thông tin cập nhật nào thêm về tình trạng của Abe kể từ khi xảy ra sự việc cho đến đầu giờ chiều hôm nay. Các quan chức cấp cứu nói rằng tình trạng của ông rất nghiêm trọng, dường như không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.

Sự việc xảy ra vào lúc 11:30 sáng giờ địa phương, khi hai tiếng súng được nghe thấy ở thời điểm ông Abe bắt đầu phát biểu. Cảnh sát nói rằng cựu thủ tướng dường như đã bị bắn vào ngực và cổ.

Abe đã có mặt tại thành phố để ủng hộ một ứng cử viên trong cuộc bầu cử vào Thượng viện vào cuối tuần này. Văn phòng Đảng Dân chủ Tự do tại địa phương cho biết sự xuất hiện của Abe được quyết định vào tối thứ Năm trước đó, các chi tiết về hoạt động của ông cũng được công bố trên thông tin đại chúng.

Ông Abe gục ngã sau phát súng thứ 2

Một phụ nữ có mặt tại hiện trường nơi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn cho biết Thủ tướng Abe đã gục xuống ngay sau phát súng thứ hai.

Cô ấy nói rằng cô ấy nhìn thấy một người đàn ông tiến đến từ phía sau Abe khi cựu thủ tướng đang đọc một bài phát biểu. Cô không thấy ai ngã xuống sau phát súng đầu tiên, nhưng Abe đã gục xuống ngay sau phát súng thứ hai.

Một số hình ảnh về vụ tấn công 

cuu thu tuong nhat ban shinzo abe trong tinh trang nguy kich hinh 1

Ông Abe được các nhân viên y tế sơ cứu ngay sau khi bị bắn. Ảnh: Kyodo

cuu thu tuong nhat ban shinzo abe trong tinh trang nguy kich hinh 2

Xe cấp cứu ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Ảnh: Kyodo

cuu thu tuong nhat ban shinzo abe trong tinh trang nguy kich hinh 3

Quang cảnh khu vực xảy ra vụ tấn công. Ảnh: Kyodo

cuu thu tuong nhat ban shinzo abe trong tinh trang nguy kich hinh 4

Ấn phẩm phụ về việc ông Abe bị bắn của một tờ báo ngay lập tức được phát hành để đưa thông tin đến công chúng.

cuu thu tuong nhat ban shinzo abe trong tinh trang nguy kich hinh 5

Khoảnh khắc ông Abe được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng. Ảnh: Kyodo

Cô cho biết nhiều người đã tập trung xung quanh Abe để cấp cứu cho ông như xoa bóp tim. Cô cho biết nghi phạm vẫn tại chỗ mà không cố gắng chạy trốn, với khẩu súng của hắn ta đặt xuống đường, và hắn ta đã bị bắt bởi những người có vẻ là nhân viên an ninh.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, 67 tuổi, cũng là lãnh đạo lâu năm của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, sau đó được đưa đến bệnh viện với nhiều vết máu trên áo.

Abe trở thành nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Nhật Bản sau khi phục vụ từ năm 2006 đến năm 2007 và một lần nữa từ năm 2012 đến năm 2020, nhưng đã từ chức do vấn đề với sức khỏe.

Chính phủ Nhật Bản vẫn đang xác nhận tình trạng của Abe, trong đó Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno nói với các phóng viên rằng không bao giờ được dung thứ cho bất kỳ hành động bạo lực tàn bạo nào.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ điều này", phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ nói.

Thủ tướng đương nhiệm Fumio Kishida sẽ trở về văn phòng của mình ở Tokyo từ tỉnh Yamagata nơi ông đang vận động tranh cử. Tất cả các thành viên trong nội các Nhật Bản cũng đã được yêu cầu tập trung tại thủ đô, theo ông Matsuno.

Khi còn là nhà lãnh đạo, Abe đã tìm cách phục hồi nền kinh tế Nhật Bản bằng cách thúc đẩy gói chính sách "Abenomics" tạo rất nhiều tiếng vang, kêu gọi nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, chi tiêu tài khóa hào phóng và bãi bỏ nhiều cản trở thương mại.

Hoàng Hải (theo NHK, Kyodo, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: