Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro sẽ bị thẩm vấn về cuộc bạo loạn ngày 8/1

(CLO) Một thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil đã ra lệnh cho cựu Tổng thống Jair Bolsonaro ra trình diện trước cảnh sát liên bang trong vòng 10 ngày về vai trò của ông trong vụ những người ủng hộ ông xông vào các tòa nhà chính phủ vào ngày 8 tháng 1.

Thẩm phán Alexandre de Moraes đã đồng ý với yêu cầu của công tố viên hàng đầu của đất nước, người đã cho biết lời khai của Bolsonaro là một bước "không thể thiếu" để có thể làm rõ những gì xảy ra.

cuu tong thong brazil bolsonaro se bi tham van ve cuoc bao loan ngay 8 1 hinh 1

Lực lượng an ninh hoạt động với tư cách là những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro biểu tình chống lại Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, tại Cung điện Planalto, ở Brasilia, Brazil, ngày 8 tháng 1 năm 2023. Ảnh: REUTERS/Ueslei Marcelino

Những người ủng hộ Bolsonaro cực hữu đã xâm chiếm và phá hoại Tòa nhà Quốc hội, Dinh Tổng thống và Tòa án Tối cao Brazil một tuần sau khi Tổng thống cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức, phản đối chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tháng 10 và kêu gọi một cuộc đảo chính quân sự.

Ông Bolsonaro đã từ chối mọi trách nhiệm đối với các cuộc bạo loạn - khiến người ta nhớ lại vụ xông vào Điện Capitol của Mỹ năm 2021 bởi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông ấy đã lập luận rằng ông đã rời khỏi đất nước trong tình trạng lưu vong tự áp đặt ở Florida, nơi ông đã đến hai ngày trước khi nhiệm kỳ của mình kết thúc mà không bao giờ chịu thất bại.

Những người chỉ trích ông nói rằng ông đã xúi giục bạo loạn bằng cách kích động những người ủng hộ bằng các cuộc tấn công vào Lula và bằng cách liên tục chỉ trích hệ thống bầu cử của Brazil, hệ thống mà ông tuyên bố là có thể gian lận, mặc dù ông không bao giờ cung cấp bằng chứng.

Ông Bolsonaro trở lại Brazil vào tháng 3 nhưng phải đối mặt với các cuộc điều tra pháp lý về các cuộc tấn công của ông vào hệ thống bỏ phiếu và vai trò bị cáo buộc trong việc khuyến khích những người ủng hộ xông vào Brasilia vào ngày 8 tháng 1.

Các công tố viên bầu cử liên bang đã kêu gọi Tòa án bầu cử cấp cao cấm Bolsonaro giữ chức vụ dân cử trong 8 năm vì tội tấn công hệ thống bỏ phiếu trong một cuộc họp mà ông triệu tập với đoàn ngoại giao vào tháng 7.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: