Văn phòng công tố Ecuador ngày 28/8 cho biết ông Moreno, 73 tuổi, bị tuyên án 5 năm tù và bị cấm vĩnh viễn đảm nhiệm các chức vụ công.
Thẩm phán Manuel Cabrera, chủ tọa phiên tòa, cho rằng hành vi của ông Moreno phù hợp với cáo buộc của bên công tố về tội nhận hối lộ khi còn là quan chức nhà nước.
Vụ án bắt nguồn từ cuộc điều tra được Văn phòng Tổng công tố Ecuador khởi động vào tháng 3/2023. Các nhà điều tra cáo buộc ông Moreno, người thân cùng một số đối tác kinh doanh Ecuador và Trung Quốc liên quan đến mạng lưới tham nhũng xoay quanh dự án Coca Codo Sinclair.
Nhà máy Coca Codo Sinclair do công ty Trung Quốc Sinohydro xây dựng và bắt đầu hoạt động từ năm 2016. Công trình này sau đó liên tục gặp các vấn đề kỹ thuật.
Theo Văn phòng Tổng công tố Ecuador, Sinohydro đã chi khoảng 76,1 triệu USD tiền hối lộ trong giai đoạn 2009-2018 thông qua các hợp đồng tư vấn được cho là gian lận.
Các công tố viên cáo buộc khoản tiền này được chuyển qua tài khoản ở nước ngoài và các công ty bình phong trước khi đến tay gia đình và các cộng sự của ông Moreno.
Theo hồ sơ điều tra, ông Moreno cùng người thân đã nhận hơn 1 triệu USD trong thời gian ông giữ chức Phó Tổng thống Ecuador từ năm 2007 đến 2013.
Vợ và con gái của ông Moreno, cùng hai anh trai và vợ của họ, cũng bị kết tội và nhận án 2 năm rưỡi tù. Ông Cai Runguo, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Quito, bị tuyên 5 năm tù.
Ông Moreno bác bỏ toàn bộ cáo buộc và khẳng định ông không tham gia ký kết hay giám sát các hợp đồng liên quan đến dự án thủy điện.
"Các ông đang tìm sai chỗ rồi. Hãy nhìn vào những người đã ký hợp đồng, những người có thói quen đòi hối lộ", ông Moreno nói tại phiên điều trần.
Ông Moreno giữ chức Tổng thống Ecuador từ năm 2017 đến 2021. Ông đã trở về Ecuador từ Paraguay để tham dự phiên tòa.