Cựu Tổng thống Hàn Quốc có cơ hội được ân xá

(CLO) Hôm thứ Năm (14/1), Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên bản án 20 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye vì tội rửa tiền, chấm dứt quy trình pháp lý kéo dài và làm dấy lên khả năng được ân xá.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Yonhap

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Yonhap

Bài liên quan

Hàn Quốc nối lại phiên xử cựu Tổng thống Park Geun-hye vắng mặt

Cựu Tổng thống Park Geun-hye sẽ ra hầu tòa vào ngày 23/5

Các luật sư của bà Park Geun-hye tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc

Bà Park trở thành nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị cách chức vào năm 2017. Vụ án này còn khiến lãnh đạo của 2 tập đoàn cấp cao của Hàn Quốc phải ngồi tù, trong đó có người thừa kế của Samsung.

Là con gái của một nhà độc tài quân sự, bà Park nhậm chức vào năm 2013 với tư cách là nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Bà bị hạ bệ sau khi bị kết tội thông đồng với một tay chân thân tín để nhận hàng chục tỷ won từ các tập đoàn lớn. Số tiền đó được dùng để chi trả cho cuộc sống của gia đình bà cũng như để tài trợ cho các quỹ phi lợi nhuận do bà sở hữu.

Vụ việc của bà đã được xét xử tại các tòa án khác nhau, bao gồm cả phiên xét xử lại vào tháng 7 năm ngoái. Việc Tòa án Tối cao hôm thứ Năm (14/1) đưa ra phán quyết về việc giữ nguyên án tù 20 năm và khoản tiền phạt 18 tỷ won (16,38 triệu USD) đã dập tắt mọi hy vọng kháng án của bà.

Bà Park, 68 tuổi, phải ngồi tù kể từ ngày 31/3/2017, đã phủ nhận các hành vi sai trái. Bà Park cũng không xuất hiện tại phiên toà vừa rồi.

Với phán quyết này của Toà án Tối cao, những người ủng hộ bà đang nói về khả năng được ân xá từ Tổng thống, điều có thể giúp bà rút ngắn đáng kể thời gian ở tù của mình.

“Tổng thống Park Geun-hye vô tội”, đảng Cộng hòa của chúng ta (ORP) cho biết trong một tuyên bố kêu gọi trả tự do cho bà  Park càng sớm càng tốt.

Người đứng đầu đảng Dân chủ cầm quyền, ông Lee Nak-yon, nhân danh đoàn kết dân tộc đã đưa ra ý tưởng ân xá cho bà Park và một cựu tổng thống khác, ông Lee Myung-bak, người cũng đang ngồi tù vì tội tham nhũng.

Khi được hỏi về khả năng được ân xá, một quan chức tại Nhà Xanh của Tổng thống nói rằng, việc bàn về lệnh ân xá ngay sau khi Toà án Tối cao đưa ra phán quyết là không phù hợp, đồng thời trường hợp của bà Park nên là một bài học lịch sử.

Trong khi đó, một phụ tá hàng đầu của Tổng thống Moon Jae-in, một người theo chủ nghĩa tự do, cho biết Tổng thống sẽ đưa ra quyết định về việc có ân xá hay không dựa theo ý chí của người dân.

Một cuộc khảo sát của nhà thăm dò ý kiến ​​Realmeter vào tuần trước cho thấy 47,7% số người được hỏi ủng hộ việc ân xá và 48% phản đối.

Phó Chủ tịch Samsung Electronics Co Ltd Jay Y. Lee cũng sẽ phải đối mặt với phán quyết cuối cùng của tòa án vào thứ Hai tuần tới (18/1) liên quan tới vụ hối lộ này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: