Cựu Tổng thống Peru Toledo bị tuyên án hơn 20 năm tù vì tội nhận hối lộ

(CLO) Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo đã bị kết tội nhận hối lộ từ tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil và bị tuyên án 20 năm 6 tháng tù vào thứ Hai (21/10).

Phán quyết này đánh dấu bản án cấp cao đầu tiên của Peru liên quan đến vụ án tham nhũng Lava Jato đình đám và lan rộng khắp châu lục của Brazil.

Ông Toledo, một nhà kinh tế 78 tuổi có bằng tiến sĩ của Đại học Stanford, đã lãnh đạo Peru từ năm 2001 đến năm 2006. Trong phiên tòa kéo dài một năm, ông Toledo đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền và thông đồng.

Theo các công tố viên, ông bị kết tội nhận hối lộ 35 triệu USD từ công ty trước đây có tên là Odebrecht, để đổi lấy việc giúp công ty này trúng thầu xây dựng con đường hiện nối bờ biển phía nam Peru với khu vực Amazon ở phía tây Brazil.

cuu tong thong peru toledo bi tuyen an hon 20 nam tu vi toi nhan hoi lo hinh 1

Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo

Odebrecht, hiện được gọi là Novonor, là tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng lớn nhất Mỹ Latinh sau khi thừa nhận vào năm 2016 rằng họ đã hối lộ quan chức ở hàng chục quốc gia để đảm bảo các hợp đồng công trình công cộng.

Tuần trước, ông Toledo đã yêu cầu tòa án cho phép ông chấp hành án tại nhà trong thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. "Xin hãy để tôi được chữa lành hoặc chết ở nhà", ông nói.

Bản án được công bố trong một căn phòng được dựng lên tại một nhà tù nhỏ ở Lima, nơi ông Toledo bị giam giữ từ năm ngoái.

Một cựu Tổng thống khác của Peru là Pedro Castillo cũng đang bị giam giữ tại đây vì ông phải đối mặt với cáo buộc "nổi loạn" sau khi cố gắng giải tán Quốc hội vào năm 2022.

Hai cựu Tổng thống Peru khác là Pedro Pablo Kuczynski và Ollanta Humala cũng đang bị điều tra trong vụ Odebrecht.

Ông Toledo, người nổi tiếng với nghề đánh giày khi còn nhỏ, đã bị bắt tại Mỹ vào năm 2019 sau khi các quan chức ở Peru yêu cầu dẫn độ ông.

Các công tố viên đã dựa vào lời khai của cựu giám đốc điều hành Odebrecht là Jorge Barata cũng như cựu cộng sự của ông Toledo là Josef Maiman, người nói rằng ông Toledo đã nhận hối lộ.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: