Peru ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô vì tội phạm gia tăng

(CLO) Tổng thống Peru Dina Boluarte hôm thứ Hai (18/9) cho biết chính phủ của bà đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 quận có tỷ lệ tội phạm gia tăng đột biến, một biện pháp cho phép quân đội giúp thực thi an ninh.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các quận San Juan de Lurigancho và San Martin de Porras, cả ở thủ đô Lima và ở quận Talara phía bắc, theo bà Boluarte cho biết trong một tuyên bố. Bà nói trong một cuộc phỏng vấn rằng biện pháp này nhằm mục đích nâng cao tình trạng khẩn cấp "trong công cuộc đấu tranh trực diện chống tội phạm và tội phạm có tổ chức".

peru ban bo tinh trang khan cap o thu do vi toi pham gia tang hinh 1

Tổng thống Peru Dina Boluarte. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Núi lửa Ubinas phun trào, Peru sắp ban bố tình trạng khẩn cấp

Cháy mỏ vàng ở Peru, hàng chục người thiệt mạng

Peru: Phát hiện xác ướp trong túi giao đồ ăn

Peru rơi vào 'hỗn loạn' khi các cuộc biểu tình lan rộng

Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào 19/9 và sẽ đình chỉ các quyền dân sự như quyền bất khả xâm phạm về nhà ở.

Trong những ngày gần đây, cảnh sát báo cáo về các vụ tấn công ở San Juan, bao gồm cả vụ ném lựu đạn vào hộp đêm, cùng với một vụ tấn công bằng lựu đạn khác gần đó khiến ít nhất 15 người bị thương.

Theo văn phòng thanh tra của nước này, số vụ báo cáo tội phạm cho cảnh sát ở Lima đã tăng lên gần 160.200 vào năm ngoái, cao hơn 40% so với mức 120.350 vào năm 2021.

Chính quyền địa phương trong những ngày gần đây đã kêu gọi lực lượng vũ trang giúp cảnh sát chống tội phạm. Một số nhà lập pháp cánh hữu thậm chí còn đề xuất các biện pháp khắc nghiệt tương tự như của Tổng thống Nayib Bukele ở El Salvador.

Tuy nhiên, chính quyền Peru đã loại trừ việc thực hiện các biện pháp mạnh tay như vậy.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: