Cựu tuyển thủ Brazil Ronaldinho được ‘trả tự do’

Chủ nhật, 09/08/2020 17:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, cựu tuyển thủ Brazil Ronaldinho được trả tự do sau khoảng thời gian 5 tháng bị quản thúc tại một khách sạn ở thủ đô Asuncion của Paraguay.

Tròng vài ngày tới, cựu ngôi sao Barcelona và anh trai Roberto de Assis sẽ chính thức được phóng thích. Để được trả tự do, bản thân họ đã phải ký một bản thỏa thuận nhận tội với khoản tiền phạt dành cho Ronaldinho là 90.000 USD, và Roberto là 110.000 USD. Sẽ chỉ có người anh trai Roberto phải mang tiền án tại Paraguay, còn Ronaldinho thì không.

Tuy nhiên, 2 năm tới, khi nào có kế hoạch rời quê nhà Brazil, Ronaldinho đều phải thông báo cho các nhà chức trách Paraguay được biết. Vào hồi tháng 3, cựu danh thủ Ronaldinho và người anh trai bị bắt giữ vì sử dụng hộ chiếu giả khi đến Paraguay. Với số tiền bảo lãnh lên tới 1,6 triệu USD, họ đã được ra khỏi nơi giam giữ suốt một khoảng thời gian dài, từ đó họ bị quản thúc trong khách sạn.

Hồi tháng 3, Ronaldinho bị giới chức Paraguay bắt giữ. Ảnh: internet.

Hồi tháng 3, Ronaldinho bị giới chức Paraguay bắt giữ. Ảnh: internet.

Ngoài ra, khi làm việc với lực lượng chức năng Paraguay, cựu ngôi sao từng vô địch World Cup 2002 cùng đội bóng quê hương vũ điệu Samba khai rằng, tấm hộ chiếu là do một doanh nhân đưa cho. Sau đó, cuộc điều tra hiện đã hoàn tất, song không có cáo buộc anh liên quan tới hoạt động rửa tiền hoặc tội phạm có tổ chức. Tội danh duy nhất Ronaldinho bị quy kết vẫn là sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh Paraguay.

Do đó, hiện vẫn chưa biết lý do tại sao ngôi sao nổi tiếng như Ronaldinho lại không sử dụng hộ chiếu của mình khi sang nước ngoài mà dùng giấy tờ giả mạo. Thời điểm mùa hè năm ngoái, Ronaldinho cũng đã bị cấm rời khỏi Brazil do không trả tiền phạt vì gây ô nhiễm môi trường trong quá trình xây dựng nhà cửa ở Porto Allegri.

Cựu tuyển thủ Brazil Ronaldinho từng vô địch World Cup với Brazil vào năm 2002. Ảnh: internet.

Cựu tuyển thủ Brazil Ronaldinho từng vô địch World Cup với Brazil vào năm 2002. Ảnh: internet.

Được biết, cựu tuyển thủ Brazil Ronaldinho hiện tại đã 40 tuổi, 2 lần được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Với sự nghiệp thi đấu thành công cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia Brazil.

PV

Tin khác

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao