Đã bắt được đối tượng chém 2 người bị thương tại Gia Lai

(CLO) Công an đã bắt được thanh niên chém 1 người dân và 1 thành viên tổ an ninh trật tự thuộc khu phố 1, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai.

Ngày 22/10, Công an xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Rcom Toai (28 tuổi, trú tại xã Phú Túc) để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 20/10, anh Phạm Nghĩa (SN 1982, trú tổ 1, xã Phú Túc) đến nhà anh Kpă Chmơn (SN 1980, trú bôn Tang, xã Phú Túc) để bàn hợp đồng xây dựng nhà.

bat-giu-nguoi-chong-thi-hanh-cong-vu-1-9845-1335.jpg.webp
Đối tượng Rcom Toai thời điểm bị bắt giữ (ảnh CACC)

Tại đây còn có Rcom Toai (SN 1997, trú cùng địa phương). Do mâu thuẫn từ trước, Toai đã dùng dao chém anh Nghĩa gây thương tích ở tay phải. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Krông Pa và khâu 13 mũi.

Nhận được tin báo, Tổ công tác Công an xã Phú Túc đến xác minh, giải quyết vụ việc thì Rcom Toai đóng cửa, cố thủ trong nhà.

Trong khi lực lượng chức năng đang làm việc, Rcom Toai ở trong nhà bất ngờ lao ra, dùng dao chém vào đầu, hông ông Đặng Quang Hùng (41 tuổi), thành viên tổ an ninh trật tự, rồi cầm theo hung khí bỏ trốn.

Lực lượng Công an sau đó đã khống chế, bắt giữ Rcom Toai khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy của người dân.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: