Đã khống chế được đám cháy lớn tại khu nhà kho gần bến xe Nước Ngầm

Chủ nhật, 11/11/2018 19:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lửa bắt nguồn từ 1 kho hàng trong một khu chứa hàng rộng gần bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sau đó bùng cháy dữ dội, lan sang ít nhất 2 kho chứa hàng khác. Đến 17h, đám cháy cơ bản được khoanh vùng, lực lượng chữa cháy đang tiếp cận tâm lửa, dập tàn chống cháy trở lại.

Báo Công luận
Lửa cháy dữ dội,lan sang ít nhất 2 kho hàng bên cạnh. Ảnh: T.C 

Đám cháy xảy ra vào khoảng 14h30 chiều nay, trong Công ty CP du lịch thương mại và đầu tư, gần bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lửa bắt nguồn từ 1 kho hàng trong 1 khu chứa hàng rộng gần bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sau đó bùng lan nhanh chóng, sang ít nhất 2 kho chứa hàng khác. Nhiều người dân phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt từ 1 kho hàng bên trong khu nhà kho đã báo lực lượng chức năng.

Báo Công luận
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: P.V 

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN quận Hoàng Mai đã huy động 6 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa. Thời tiết xấu, gió rất to cộng với khu nhà kho rộng lớn, chứa nhiều đồ dễ cháy, lực lượng chức năng đã huy động thêm 3 xe chữa cháy tới hiện trường.

Đến 15h50 lửa cháy lan sang ít nhất 3 kho chứa hàng khác, khói đen bốc ngùn ngụt, cao hàng chục mét.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Trần Huy Hoàng thông tin, khu nhà xưởng bị cháy rộng khoảng 500m2, khoảng 6 cơ sở thuê làm nơi chứa hàng hóa. Khu nhà xưởng hầu hết làm bằng khung sắt lợp mái tôn.

Đến 17h, đám cháy cơ bản được khoanh vùng, lực lượng chữa cháy đang tiếp cận tâm lửa, dập tàn chống cháy trở lại. Hiện chưa rõ thương vong về người và thiệt hại về tài sản.

 

Một số hình ảnh được P.V ghi nhận tại hiện trường: 


Báo Công luận
 
Báo Công luận
Đám cháy lớn tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét. Ảnh: N.T 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động 5 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa. Ảnh: C.L 
Báo Công luận
Hiện tại vẫn chưa có thống kê chính thức thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: C.T.V


Minh Châu

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống