Ngày 1/6, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, nhằm thu thập thông tin thực tế về nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong các khu công nghiệp, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
Theo Sở Xây dựng, đối tượng tham gia khảo sát là các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Trong đó, có người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân lao động tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; người bị thu hồi đất chưa được bồi thường bằng nhà ở, đất ở; và học sinh, sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở xã hội.
Khảo sát được thực hiện đối với những người chưa từng được mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Mỗi người tham gia chỉ được lựa chọn một nhu cầu duy nhất, gồm thuê nhà ở xã hội hoặc mua nhà ở xã hội.
Đối với nhu cầu thuê nhà ở xã hội, người dân không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập. Riêng đối với thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, người đăng ký phải có hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp hoặc đơn vị liên quan đang hoạt động trong khu công nghiệp.
Trong khi đó, đối với nhu cầu mua nhà ở xã hội, người đăng ký phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định hiện hành. Đáng chú ý, người độc thân thuộc nhóm thu nhập thấp, công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức phải có mức thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng; trường hợp nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 35 triệu đồng/tháng. Đối với hộ gia đình, tổng thu nhập của hai vợ chồng không vượt quá 50 triệu đồng/tháng.
Sở Xây dựng cho biết việc khảo sát sẽ được triển khai hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo tính thuận tiện, chính xác và an toàn thông tin. Người dân có thể truy cập Cổng thông tin khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội tại địa chỉ khaosatnhaoxahoi.1022.vn để tham gia khảo sát.
Thời gian khảo sát diễn ra từ ngày 1/6/2026 đến hết ngày 30/6/2026.
Kết quả khảo sát sẽ là căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng đánh giá nhu cầu thực tế của người dân, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, thu hút đầu tư và triển khai các dự án phù hợp với điều kiện, nhu cầu của từng nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố.