Đà Nẵng: Môi giới mang đất của khách hàng bán lấy tiền tiêu

(CLO) Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt lệnh khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Dũng (SN 1971, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ điều tra, vào năm 2011, lúc này Lê Ngọc Dũng hành nghề môi giới đất đai. Tháng 1/2011, Dũng môi giới cho ông T.V.T. (SN 1970, trú TP Đà Nẵng) mua 2 lô đất tái định cư gồm lô 27-A2 có diện tích 90m2 đường 5,5m và lô 02-C8 có diện tích 100m2 đường 10,5m thuộc khu dân cư Làng Cá, phường Nại Hiên Đông với giá 1,42 tỷ đồng.

da nang moi gioi mang dat cua khach hang ban lay tien tieu hinh 1

Đối tượng Lê Ngọc Dũng – Nguồn: Công an TP Đà Nẵng

Bài liên quan

Thầy bói ‘nổ’ có nhiều mối quan hệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt "Cò" lướt đất rồi chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

Tổng Giám đốc VHT Group bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt giam nữ giám đốc chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân

Sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục ủy quyền tại phòng công chứng giữa người mua và bán, ông T.V.T. đã đưa toàn bộ hồ sơ cho Dũng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 lô đất nói trên.

Đến tháng 6/2011, Lê Ngọc Dũng bàn giao cho ông T. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô 02-C8. Riêng lô 27-A2 do chưa làm được sổ nên Dũng vẫn giữ toàn bộ hồ sơ bản chính liên quan đến lô đất này.

Đến cuối năm 2012, do túng tiền tiêu xài nên Dũng mang hồ sơ lô đất 27-A2 của ông T. cầm cố cho bà K.O. (SN 1970, trú quận Sơn Trà) để vay 400 triệu đồng. Đến tháng 8/2013, Dũng “tuyên bố” bán luôn lô đất này cho bà K.O. với tổng số tiền là 550 triệu.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Dũng tìm đến người bán ban đầu nói dối là ông T.V.T. đã bán lô đất này cho bà K.O. và nhờ làm thủ tục sang tên người sử dụng đất sang cho vợ chồng bà K.O.

Mọi việc đều trót lọt, đến tháng 10/2013, bà K.O. tiếp tục bán lô đất này cho người khác. Sau đó lô đất này được tiếp tục chuyển nhượng, sang tên nhiều chủ sở hữu.

Năm 2016, khi phát hiện lô đất của mình phát sinh giao dịch liên tục mà người bán không phải là mình nên ông T. tìm Dũng yêu cầu trả lại lô đất. Dũng đã đưa cho ông T. 400 triệu đồng và hứa sẽ lấy lại lô đất.

Tuy nhiên, đến năm 2020 Dũng không lấy lại được lô đất nên ông T. làm đơn gửi cơ quan Công an để tố cáo. Qua tìm hiểu, giá trị lô đất vào thời điểm 8/2013 có giá hơn 513 triệu đồng, đến tháng 6/2020 có giá trị hơn 2,8 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, Dũng phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm đã qua mặt nhiều người chiếm đoạt số tiền lớn.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Dũng thành khẩn khai báo, đồng thời có khắc phục cho bị hại một khoản tiền tương ứng.

Mặc khác, ông Dũng đang là lao động chính hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nơi cư trú nhất định nên cơ quan công an không cần bắt tạm giam mà chỉ cần áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để tạo điều kiện cho ông Dũng tiếp tục được lo cho gia đình cho đến khi việc điều tra kết thúc.

Xem thêm

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: