Đà Nẵng phát hiện 2 ca mắc Covid-19 từ các tỉnh phía Nam trên đường về quê

(CLO) Chiều 10/10, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người đi xe máy từ TP.HCM và Bình Dương về quê khi qua Trạm trung chuyển hầm đường bộ Hải Vân.

Cụ thể, theo báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, địa phương đã ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới từ việc test nhanh cho các đoàn người về quê đi ngang qua địa bàn thành phố. Lực lượng chức năng đã khẩn trương cách ly, điều trị cho 2 người này, không để khả năng lây lan ra cộng đồng.

da nang phat hien 2 ca mac covid 19 tu cac tinh phia nam tren duong ve que hinh 1

Đà Nẵng phát hiện 2 ca mắc Covid-19 từ các tỉnh phía Nam trên đường về quê. Ảnh minh họa

Hai ca mắc mới được phát hiện tại trạm trung chuyển phía Nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), trong đó 1 ca là người đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh, 1 ca là người đi xe máy từ tỉnh Bình Dương về quê ở phía Bắc.

Trong ngày, Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc COVID-19 từ người dân trên địa bàn thành phố. Từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 4.677 ca mắc COVID-19.

 Về hai ca mắc mới này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, ngay từ những ngày đầu có các đoàn xe mô tô từ các tỉnh phía Nam về quê qua địa bàn thành phố, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phải hết sức lưu ý công tác phòng, chống dịch khi đón, dẫn, hỗ trợ các đoàn.

Đây là những người đi từ các tỉnh có dịch nên tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, vì vậy các công tác hỗ trợ, từ thiện cần phải được tổ chức bài bản để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị Công an, Mặt trận Tổ quốc, Y tế, Hội chữ thập đỏ... tiếp tục rà soát, điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý tại các chốt kiểm soát, điểm hỗ trợ người dân về quê đi qua địa bàn thành phố, đảm bảo công tác hỗ trợ người dân phải tuân thủ nghiêm quy tắc 5K, bố trí khu vực hợp lý, giữ khoảng cách an toàn để tránh tụ tập đông người. 

Ông Lê Trung Chinh cũng cho biết, sắp tới, số lượng người đi, về thành phố Đà Nẵng sẽ tăng lên, do đường sắt, đường hàng không đang từng bước mở cửa trở lại, các địa phương cần tăng cường kiểm soát người dân từ các nơi về địa phương.

Cũng trong ngày 10/10, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 6843/UBND-SGTVT về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách trên các chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trong tình hình hiện nay.

Theo đó, sau khi cho phép mở lại các đường bay nội địa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người dân đi, đến thành phố.

Cụ thể, hành khách đi, đến thành phố Đà Nẵng trên các đường bay nội địa phải cam kết khai báo y tế trung thực địa phương xuất phát và địa phương đến; chịu trách nhiệm trước pháp luật và có thể bị khởi tố hình sự nếu khai báo không trung thực.

Lực lượng chức năng cũng sẽ tổ chức điểm test nhanh SARS-CoV-2 có thu phí tại sân bay Đà Nẵng đối với người dân chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Người dân đến từ các vùng có dịch sẽ phải cách ly y tế tại nhà hoặc cách ly tập trung theo quy định.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: