Đại ca ‘đất cảng’ bị bắn từng có tiền án về tội đe dọa giết người

Thứ ba, 23/06/2020 17:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an TP. Hải Phòng vừa khởi tố vụ án dùng súng “để giải quyết mâu thuẫn” do Vũ Quốc Long gây ra. Nạn nhân của vụ án là Tô Thắng Lợi (tức Lợi Nam) từng có 1 tiền án về tội đe dọa giết người, nhiều tiền sự và có quan hệ xã hội phức tạp.

Sự kiện: giết người

Theo cơ quan công an, sáng 14/6, Tô Thắng Lợi đang ngồi uống nước ở quán trà hoa cúc số 15 - 17 Phan Bội Châu (P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) thì bị một người đi xe ô tô đỗ trước cửa nhà số 13 Phan Bội Châu dùng súng bắn trúng má. Sau khi gây án, hung thủ điều khiển xe ô tô bỏ chạy về hướng nhà hát lớn thành phố.

Vũ Quốc Long tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHP.

Vũ Quốc Long tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHP.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hồng Bàng, phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố và các Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 3 dấu vết máu nghi của người bị hại còn không thu giữ được dấu vết liên quan đến đối tượng gây án. Đối với Tô Thắng Lợi (tức Lợi Nam) - người bị bắn đã có 1 tiền án về tội đe dọa giết người, nhiều tiền sự và có quan hệ xã hội phức tạp. Đặc biệt, khi bắt tay vào điều tra vụ án, lực lượng phá án đã gặp rất nhiều khó khăn khi bản thân Lợi sau khi bị bắn có thái độ không hợp tác với cơ quan điều tra, không cung cấp các mâu thuẫn, các mối quan hệ xã hội.

Xét thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, địa điểm xảy ra vụ án tại khu vực trung tâm thành phố, nơi tập trung đông người, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân, gây mất tình hình an ninh trật tự, hơn nữa người bị hại không hợp tác với Cơ quan điều tra gây khó khăn trong công tác điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ.

Khẩu súng Vũ Quốc Long sử dụng gây án. Ảnh: CAHP.

Khẩu súng Vũ Quốc Long sử dụng gây án. Ảnh: CAHP.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hải Phòng đã xác định nghi phạm bắn Tô Thắng Lợi là Vũ Quốc Long. Qua nhiều ngày truy tìm đối tượng, đến 7 giờ sáng 21/6, xác định Long hiện đang ở trọ tại số 29/2/2 đường Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, lập tức lực lượng tham gia phá án đã nhanh chóng lên đường, bắt giữ được đối tượng đang trốn tại địa bàn phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng.

Tại cơ quan công an, Vũ Quốc Long cho biết đã có mâu thuẫn với Tô Thắng Lợi từ trước. Nghi ngờ Lợi cho người theo dõi, làm hại gia đình mình nên đã mua 1 khẩu súng bắn đại hơi dài 120 cm có cả giảm thanh và ống ngắm với giá 25 triệu đồng mang về nhà trọ ở Hà Nội tập ngắm bắn. Khoảng tháng 4/2020, Vũ Quốc Long ra đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, mua chiếc biển kiểm soát số 15A - 409.23 đem về nhà cất giấu, chờ thời cơ thích hợp, ra tay “giải quyết”  Lợi.

Sau 1 thời gian theo dõi thói quen sinh hoạt của Lợi, Long quyết định hành động. Ngày 13/6, Long thuê xe ô tô, lắp biển giả rồi mang theo súng di chuyển từ Hà Nội về Hải Phòng. Tối 13/6, Long ngủ luôn trên ô tô.

Biển kiểm soát Vũ Quốc Long sử dụng. Ảnh: CAHP.

Biển kiểm soát Vũ Quốc Long sử dụng. Ảnh: CAHP.

Sáng 14/6, Long di chuyển ra quán trà hoa cúc số 15 - 17 Phan Bội Châu. Khi thấy Lợi, Long đỗ xe trước cửa nhà số 13 Phan Bội Châu, hạ hết ghế phụ lái về phía sau, hạ cửa kính phía sau ghế phụ lái, đưa nòng súng tỳ lên kính ngắm bắn trúng má Lợi.

Xác định Lợi đã trúng đạn, Long bỏ chạy về ngõ 202 Phương Lưu, Q.Hải An, TP.Hải Phòng để lắp lại biển số xe ô tô. Long cất súng ở 1 nhà trọ tại P.Đông Hải 1, Q.Hải An rồi đi xe về Hà Nội.

Từ lời khai của Long, Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm: 1 khấu súng dài 121cm bao gồm cả ống giảm thanh và ống ngắm; 210 viên đạn bằng kim loại hình nấm, đường kính đáy 0,3 cm, đạn dài 0,6 cm và 05 viên đạn kim loại mầu xám đen kích thước 0,8 X 0,3 cm; 2 biển kiểm soát xe ô tô (1 hình chữ nhật và 1 hình vuông) đều có số 15A-409.23; 1 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10, màu bạc, biển kiểm soát 30E-33125.

Đắc Nguyên

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án