Đại dịch COVID khiến du lịch toàn cầu mất 2,7 nghìn tỷ USD năm 2021

Thứ hai, 29/11/2021 15:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại cho ngành du lịch toàn cầu 2,7 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, cơ quan du lịch của Liên hợp quốc cho biết hôm thứ Hai (29/11), gọi sự phục hồi của ngành là "mong manh" và "chậm chạp" .

Dự báo từ Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) có trụ sở tại Madrid được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang phải vật lộn với sự gia tăng các ca nhiễm, và một biến thể Covid-19 đột biến mới, có tên là Omicron, đang lan rộng trên toàn cầu.

dai dich covid khien du lich toan cau mat 27 nghin ty usd nam 2021 hinh 1

Khách du lịch tại Thái Lan. Ảnh: AP

Bài liên quan

Lượng khách du lịch quốc tế trong năm nay sẽ vẫn ở dưới mức 1,5 tỷ lượt được ghi nhận vào năm 2019 trước khi đại dịch xảy ra, tương tự như vào năm 2020, theo cơ quan này.

Theo UNWTO, ngành du lịch toàn cầu đã mất doanh thu 2 nghìn tỷ USD vào năm ngoái vì đại dịch, khiến nó trở thành một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng y tế.

Mặc dù cơ quan phụ trách xúc tiến du lịch của Liên hợp quốc không có ước tính về hoạt động của ngành này trong năm tới, nhưng triển vọng trung hạn của cơ quan này đưa ra là khá u ám.

"Bất chấp những cải thiện gần đây, tỷ lệ tiêm chủng không đồng đều trên khắp thế giới và các chủng Covid-19 mới có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi vốn đã chậm và mong manh", cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

"Đó là một cuộc khủng hoảng lịch sử trong ngành du lịch, nhưng một lần nữa du lịch có khả năng phục hồi khá nhanh", giám đốc cơ quan nói thêm trước khi bắt đầu đại hội đồng thường niên của UNWTO tại Madrid vào thứ Ba (30/11). "Tôi thực sự hy vọng rằng năm 2022 sẽ tốt hơn nhiều so với năm 2021".

Trong khi du lịch quốc tế đã bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch bệnh trong quá khứ, những ảnh hưởng của Covid-19 là chưa từng có tiền lệ.

UNWTO cho biết, ngoài các hạn chế đi lại liên quan đến virus, lĩnh vực này cũng đang phải vật lộn với căng thẳng kinh tế do đại dịch gây ra, việc giá dầu tăng vọt và sự gián đoạn của chuỗi cung ứng.

Ông Pololikashvili kêu gọi các quốc gia hài hòa các giao thức của họ vì khách du lịch "bối rối và họ không biết làm thế nào để đi du lịch".

UNWTO cho biết lượng khách du lịch quốc tế tăng trở lại trong mùa hè ở Bắc bán cầu, nhờ sự tự tin do tiêm chủng nhanh chóng và việc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh ở nhiều quốc gia.

"Mặc dù có sự cải thiện trong quý thứ ba, tốc độ phục hồi vẫn không đồng đều giữa các khu vực trên thế giới do các mức độ hạn chế đi lại khác nhau, tỷ lệ tiêm chủng và niềm tin của khách du lịch", Tổ chức Du lịch Thế giới cho biết thêm.

Lượng khách đến một số hòn đảo ở Caribe và Nam Á, cũng như một số điểm đến ở Nam Âu, đã gần bằng, hoặc đôi khi vượt quá mức trước đại dịch trong quý thứ ba.

Tuy nhiên, các quốc gia khác hầu như không có bất kỳ khách du lịch nào, đặc biệt là ở châu Á và Thái Bình Dương, nơi lượng khách đến đã giảm 95% so với năm 2019 do nhiều điểm đến vẫn đóng cửa.

55 quốc gia khác đã đóng cửa một phần biên giới đối với du khách nước ngoài, trong khi chỉ có bốn quốc gia đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế liên quan đến virus, bao gồm Colombia, Costa Rica, Cộng hòa Dominica và Mexico.

Tương lai của lĩnh vực du lịch sẽ được tập trung tại Đại hội đồng thường niên của UNWTO diễn ra từ nay cho đến thứ Sáu (3/12).

Sự kiện này  quy tụ các đại diện từ 159 quốc gia thành viên, ban đầu dự kiến ​​được tổ chức tại Marrakesh.

Nhưng Maroc vào cuối tháng 10 đã quyết định không tổ chức sự kiện này vì sự gia tăng các trường hợp Covid-19 ở nhiều quốc gia.

Trước đại dịch, ngành du lịch chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội và việc làm của thế giới.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h