Đại học Harvard có thể mất quyền tuyển du học sinh

(CLO) Chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo Đại học Harvard có thể bị tước quyền tuyển du học sinh, bị tước tình trạng miễn thuế và đóng băng hàng tỷ USD tiền tài trợ liên bang.

Trên nền tảng Truth Social hôm 16/4, ông Trump công khai tấn công trường đại học danh giá bậc nhất nước Mỹ, gọi Harvard là “trò đùa”, cáo buộc trường này dạy “sự thù hận và ngu ngốc”, đồng thời tuyên bố trường không nên tiếp tục nhận tiền tài trợ liên bang.

Đến cuối ngày, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem yêu cầu Harvard phải nộp hồ sơ về những sinh viên quốc tế bị cho là có “hành vi bất hợp pháp và bạo lực”, với hạn chót là ngày 30/4.

Bà cảnh báo nếu không tuân thủ, Harvard sẽ “mất đặc quyền” được nhận sinh viên nước ngoài. Hai khoản tài trợ của bộ này cho Harvard – trị giá hơn 2,7 triệu USD – cũng đã bị chấm dứt.

untitled(13).png
Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Harvard. Ảnh: CC/Wiki

Vụ việc khởi nguồn từ việc Harvard là trường đại học đầu tiên công khai từ chối loạt yêu cầu từ Nhà Trắng, bao gồm yêu cầu chia sẻ dữ liệu tuyển sinh chi tiết, đóng cửa toàn bộ chương trình liên quan đến “đa dạng, công bằng và hòa nhập”, và cho phép một bên thứ ba kiểm toán toàn bộ đội ngũ để đảm bảo “đa dạng quan điểm”.

Hiệu trưởng Harvard, ông Alan Garber, hôm 14/4 đã tuyên bố không chấp nhận những điều kiện này, gọi đó là “nỗ lực kiểm soát cộng đồng Harvard” và khẳng định trường sẽ không “từ bỏ quyền độc lập hoặc các quyền hiến định”.

Ông nói thẳng: “Không có chính quyền nào, bất kể đảng nào nắm quyền, có quyền can thiệp vào những gì các trường đại học tư thục được phép giảng dạy, tuyển sinh, hay nghiên cứu”.

Đáp lại, chính quyền ông Trump thông báo sẽ đóng băng hơn 2 tỷ USD tài trợ và hợp đồng liên bang với trường. Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) cũng đang xem xét tước quyền miễn thuế của Harvard, một đòn chí mạng với bất kỳ trường đại học tư nào ở Mỹ.

Trong khi đó, làn sóng ủng hộ trường lại bùng lên mạnh mẽ. Hàng loạt trường đại học hàng đầu như Columbia, Stanford, Princeton đã lên tiếng ủng hộ Harvard, khẳng định sẽ không chấp nhận để chính phủ can thiệp vào hoạt động học thuật.

Thậm chí cựu Tổng thống Barack Obama cũng đăng bài ca ngợi Harvard đã “nêu gương cho các tổ chức giáo dục khác” trong việc bảo vệ quyền tự do học thuật.

Chiều 15/4, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rõ rằng Tổng thống Trump “muốn thấy Harvard xin lỗi”. Nhưng với tuyên bố cứng rắn của Harvard và sự ủng hộ rầm rộ từ giới học thuật, có vẻ như cuộc đối đầu này sẽ chưa dừng lại sớm.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: