Đại hội thường niên WHO có 'danh sách dài các vấn đề khẩn cấp'

(CLO) Cuộc chiến tại Ukraine, dịch bệnh và nhiều cuộc khủng hoảng có sức tàn phá ghê gớm đã tạo ra một danh sách dài các vấn đề cấp bách trong Đại hội thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa bắt đầu vào Chủ nhật (22/5).

Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo vào ngày khai mạc cuộc họp thường niên chính của cơ quan thuộc Liên hợp quốc: “Chiến tranh đi đến đâu, nạn đói và bệnh tật sẽ đến ngay sau lưng”.

dai hoi thuong nien who co danh sach dai cac van de khan cap hinh 1

Đại hội Tổ chức Y tế Thế giới lần thứ 75 diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 22/5. Ảnh: Reuters

Cuộc họp, sẽ diễn ra cho đến thứ Bảy, đánh dấu lần đầu tiên WHO triệu tập 194 quốc gia thành viên của mình cho một cuộc họp trực tiếp kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện vào cuối năm 2019.

Ông Tedros cảnh báo rằng công việc quan trọng tại hội nghị nhằm giải quyết một danh sách dài các trường hợp khẩn cấp và thách thức về y tế toàn cầu, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Covid-19, sẽ không thể thành công "trong một thế giới bị chia rẽ".

“Chúng ta phải đối mặt với một sự kết hợp ghê gớm của dịch bệnh, hạn hán, đói kém và chiến tranh, được thúc đẩy bởi biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và cạnh tranh địa chính trị”, ông cho biết thêm.

Cựu Bộ trưởng Y tế Ethiopia cho biết ông đang nhìn sự tàn phá ở Ukraine qua lăng kính cá nhân: “Tôi là một đứa trẻ của chiến tranh”. Ở Ukraine và các nơi khác, ông nói, rõ ràng hòa bình “là điều kiện tiên quyết cho sức khỏe”.

Nhưng chính chiến tranh đã chi phối các bài phát biểu cấp cao vào ngày đầu tiên của đại hội. “Hậu quả của cuộc chiến này là tàn phá đối với sức khỏe, dân số, các cơ sở y tế và nhân viên y tế”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong một bài phát biểu trực tuyến.

Nghị quyết cũng sẽ lên tiếng cảnh báo về "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe ở Ukraine", và nêu bật những tác động nghiêm trọng bên ngoài biên giới, bao gồm cả việc xuất khẩu ngũ cốc bị gián đoạn đang làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu.

Bầu lại ông Tedros và cải tổ ngân sách

Trong số các quyết định dự kiến tại đại hội là việc tái bổ nhiệm ông Tedros cho nhiệm kỳ thứ hai 5 năm. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông đầy biến động, khi ông phải vật lộn với đại dịch Covid-19 và các cuộc khủng hoảng khác, đồng thời phải chịu không ít chỉ trích.

dai hoi thuong nien who co danh sach dai cac van de khan cap hinh 2

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhiều khả năng sẽ được bầu lại trong đại hội lần này. Ảnh: AFP

Một trong những cải cách lớn được thảo luận liên quan đến ngân sách của WHO, với các quốc gia dự kiến sẽ thông qua kế hoạch tăng cường tài trợ an toàn và linh hoạt để đảm bảo tổ chức có thể phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu.

Ngân sách hai năm cho giai đoạn 2020-21 của WHO đạt 5,8 tỷ đô la Mỹ, nhưng chỉ 16% trong số đó đến từ các khoản đóng góp thành viên thông thường. Ý tưởng của WHO là tăng dần phần phí thành viên lên 50% trong ngân sách của tổ chức, đồng thời hướng tới sự minh bạch hơn về tài chính và nhân sự.

Phần còn lại là từ các khoản đóng góp tự nguyện được các quốc gia dành cho các dự án cụ thể. “Không có lợi tức đầu tư nào lớn hơn sức khỏe”, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói trước hội đồng trong một bài phát biểu trực tuyến.

Đại dịch Covid đã để lại những khiếm khuyết lớn trong hệ thống y tế toàn cầu và các quốc gia năm ngoái đã đồng ý rằng cần có nhiều thay đổi để chuẩn bị tốt hơn cho các mối đe dọa trong tương lai.

Huy Hoàng (AFP, SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: