Đài Loan đàm phán kinh tế với Mỹ, nhắm đến thỏa thuận thương mại

Thứ bảy, 12/09/2020 11:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đài Loan chuẩn bị mở đối thoại kinh tế với Mỹ vào đầu tuần tới, đặt cơ sở cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do.

Bài liên quan
Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn dự lễ khánh thành trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu F-16 ở Đài Trung. Cơ sở này là một phần của liên minh chiến lược giữa nhà sản xuất máy bay Đài Loan Aerospace Industrial Development Corporation, AIDC và nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn dự lễ khánh thành trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu F-16 ở Đài Trung. Cơ sở này là một phần của liên minh chiến lược giữa nhà sản xuất máy bay Đài Loan Aerospace Industrial Development Corporation, AIDC và nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành cho chuyến thăm của Keith Krach, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về các vấn đề tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường. Theo truyền thông Đài Loan, chuyến đi dự kiến ​​từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9.

Đài Bắc hy vọng hợp tác về chất bán dẫn và mạng không dây thế hệ thứ năm (5G), củng cố mối quan hệ với Hoa Kỳ nhằm hướng tới giải quyết các cuộc đàm phán vốn đã bị đình trệ lâu dài về một hiệp định thương mại tự do song phương.

Một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ nằm trong chương trình nghị sự của người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn. Tháng trước, bà Thái cho biết chính quyền của bà sẽ nới lỏng các hạn chế đối với nhập khẩu thịt bò và thịt lợn của Mỹ bắt đầu từ tháng 1, loại bỏ rào cản lớn nhất còn lại đối với một thỏa thuận.

"Quan hệ Đài Loan-Hoa Kỳ đang ở mức mạnh nhất trong nhiều thập kỷ", bà nói và thêm rằng "đây là cơ hội lý tưởng cho sự phát triển kinh tế và thương mại của Đài Loan."

David Stilwell, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết trong một bài phát biểu ngày 31 tháng 8 rằng Washington và Đài Bắc đang "thiết lập một cuộc đối thoại kinh tế song phương mới."

Một sự thay đổi nhằm rời khỏi Trung Quốc đang diễn ra. Các công ty Đài Loan đã đầu tư gần 30 tỷ đô la vào hòn đảo này kể từ năm 2019, gấp 5 lần chi tiêu của họ vào đại lục, trong bối cảnh tìm lại động lực.

Xu hướng dịch chuyển đầu tư rời khỏi Trung Quốc đang diễn ra. Ảnh: Getty

Xu hướng dịch chuyển đầu tư rời khỏi Trung Quốc đang diễn ra. Ảnh: Getty

Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, nhà máy sản xuất chip lớn nhất thế giới, vào tháng 5 đã chọn Hoa Kỳ để đặt cơ sở chế tạo tiên tiến đầu tiên bên ngoài hòn đảo này. Hon Hai Precision Industry, còn được gọi là Foxconn, đã bắt đầu sản xuất hàng loạt iPhone 11 của Apple tại Ấn Độ trong năm nay.

Xu hướng này đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ từ mối quan hệ Đài Loan - Trung Quốc của một thập kỷ trước. Hiệp định Khung Hợp tác Kinh tế, về cơ bản hoạt động như một thỏa thuận thương mại tự do giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục, có hiệu lực vào ngày 12 tháng 9 năm 2010. Mã Anh Cửu, tổng thống Đài Loan vào thời điểm đó, đã thúc đẩy quan hệ xuyên eo biển mạnh mẽ hơn.

Theo ECFA, Trung Quốc ban đầu giảm thuế đối với 539 sản phẩm của Đài Loan, chẳng hạn như hàng nhựa, trong khi Đài Loan cắt giảm thuế đối với 267 mặt hàng xuất khẩu từ đại lục. Vào thời điểm đó, thỏa thuận áp dụng cho 16% lượng xuất khẩu của Đài Bắc sang Bắc Kinh, tương đương 13,8 tỷ USD, cũng như 11% lượng xuất khẩu của Trung Quốc sang Đài Loan, trị giá 2,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, những điều đó hóa ra lại là thành quả đầu tiên và cuối cùng của thỏa thuận. Thỏa thuận kêu gọi mở rộng thỏa thuận ở một nơi nào đó, nhưng trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã không nhượng bộ để điều đó xảy ra.

Theo ước tính của Bộ Kinh tế Đài Loan, thỏa thuận hiện bao gồm chưa đến 5% kim ngạch xuất khẩu của hòn đảo sang Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, Đài Loan chỉ chiếm 5% tổng kim ngạch thương mại.

Đài Loan ngày càng nghi ngờ rằng thỏa thuận này là công cụ để Trung Quốc tiếp quản hòn đảo này. Mã Anh Cửu đã cố gắng thúc đẩy việc mở rộng ECFA vào năm 2014, nhưng những người biểu tình là sinh viên khiến thảo luận đi vào ngõ cụt.

Tại Trung Quốc, một số tiếng nói cấp tiến đã kêu gọi hủy bỏ ECFA, vì một bên có thể đơn phương chấm dứt thỏa thuận thông qua một thông báo.

Nhưng “việc Trung Quốc từ bỏ ECFA sẽ cắt đứt quan hệ với Đài Loan”, Fan Shih-ping, giáo sư tại Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan cho biết.

Mai Bùi

Tin khác

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).

Thế giới 24h
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công du vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào thứ Ba (16/4), với điểm dừng đầu tiên tại quê hương Scranton của mình. Tại đây, ông đã tái khẳng định lời hứa tăng thuế đối với những người giàu và các tập đoàn lớn.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, vào hôm thứ Ba (16/4), để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thế giới 24h