Google lựa chọn Đài Loan để đặt trung tâm dữ liệu

(CLO) Google đang chuẩn bị xây dựng một trung tâm dữ liệu thứ ba tại Đài Loan, gã khổng lồ công nghệ Mỹ cho biết hôm thứ Năm, với lý do vị trí của hòn đảo này rất phù hợp về mặt chiến lược cho một trung tâm truyền dữ liệu châu Á.
Google đã xây dựng hai trung tâm dữ liệu ở châu Á, và hai trung tâm nữa được lên kế hoạch ở Đài Loan. Ảnh: Reuters

Google đã xây dựng hai trung tâm dữ liệu ở châu Á, và hai trung tâm nữa được lên kế hoạch ở Đài Loan. Ảnh: Reuters

Google đã mua lại một khu đất rộng khoảng 200.000 mét vuông ở Douliu, một thành phố ở miền trung Đài Loan và dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động vào khoảng năm 2022. 

Hãng đã tiết lộ một số chi tiết cho các phóng viên vào thứ Năm, khoản đầu tư được cho là trị giá 20 tỷ đô la Đài Loan mới (681 triệu đô la).

Google đã chọn Đài Loan vì "lợi thế địa lý" của hòn đảo, Tina Lin, tổng giám đốc khu vực của công ty nói với các phóng viên hôm thứ Năm. Lin cho biết, nhiều tuyến cáp thông tin liên lạc dưới biển sâu nối Mỹ và châu Á đi qua Đài Loan, khiến hòn đảo này trở thành "vị trí ngày càng quan trọng để xây dựng các trung tâm dữ liệu".

Đây sẽ là trung tâm dữ liệu thứ tư của Google tại châu Á. Quận Changhua của Đài Loan có cơ sở ban đầu, được đưa lên mạng vào năm 2013. Một trung tâm dữ liệu khác đã được xây dựng ở Singapore. Vào tháng 9 năm 2019, Google đã công bố kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu thứ hai của Đài Loan tại thành phố Đài Nam.

Nhu cầu về các dịch vụ trực tuyến đã tăng lên trong đại dịch. Các công ty công nghệ nặng ký của Mỹ đang mở rộng hoạt động của trung tâm dữ liệu. Google cho biết họ có hơn 10 trung tâm dữ liệu ở Bắc Mỹ, một ở Chile và năm trung tâm khác ở châu Âu.

Vào tháng 6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khuyến nghị không nên sử dụng một tuyến cáp biển mới kết nối đất nước này với Hong Kong, và liệt kê Đài Loan là một giải pháp thay thế.

Google cũng cho biết vào ngày 14 tháng 8 rằng họ sẽ không còn hợp tác trực tiếp với chính quyền địa phương về các yêu cầu bàn giao dữ liệu người dùng, động thái nhằm đáp trả luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt trên lãnh thổ.

Đầu tư vào trung tâm dữ liệu ở đâu đã trở thành một chủ đề quan trọng trong lĩnh vực công nghệ. Với những xích mích giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng gia tăng, Google coi Đài Loan là một địa điểm cần thiết cho các khoản đầu tư ở châu Á từ góc độ chính trị.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: