Đài phát thanh Mỹ ngừng sử dụng Twitter

(CLO) Đài phát thanh công cộng National Public Radio (NPR) đã quyết định ngừng sử dụng Twitter chỉ một tuần sau khi nhận được nhãn "phương tiện truyền thông trực thuộc nhà nước”, qua đó trở thành tổ chức tin tức lớn đầu tiên của Mỹ rời bỏ MXH đang được sở hữu bởi tỷ phú Elon Musk này.

“Các tài khoản tổ chức của NPR sẽ không còn hoạt động trên Twitter nữa vì nền tảng này đang thực hiện các hành động làm giảm uy tín của chúng ta bằng cách ngụ ý sai rằng chúng ta không độc lập về mặt biên tập”, giám đốc điều hành John Lansing nói với các nhân viên hôm thứ Tư (12/4).

dai phat thanh my ngung su dung twitter hinh 1

Logo Đài phát thanh NPR. Ảnh: GI

Bài liên quan

Đài truyền hình Sky News của Úc rời TikTok vì lo sợ rủi ro bảo mật

Nguyên tắc của Twitter định nghĩa “phương tiện truyền thông trực thuộc nhà nước” là “các tổ chức tin tức mà nhà nước thực hiện kiểm soát nội dung biên tập”. Đầu tuần này, tài khoản Twitter chính của NPR được gắn nhãn “Truyền thông do chính phủ tài trợ”.

Đây là xung đột mới nhất nổ ra giữa các nhà xuất bản tin tức và Twitter dưới quyền sở hữu mới của tỷ phú Elon Musk, người đã thúc đẩy một loạt thay đổi đối với trang này kể từ khi mua nó với giá 44 tỷ USD vào tháng 10. Musk đồng thời là CEO của nhà sản xuất ô tô điện Tesla.

Các nhãn tương tự gần đây đã được thêm vào một trong những tài khoản Twitter chính của BBC - điều này cũng đã gây ra sự phản đối từ đài truyền hình công cộng của Vương quốc Anh - cũng như các tài khoản thuộc về các đài truyền hình công cộng Mỹ PBS và Đài tiếng nói Mỹ.

Xung đột với NPR có nguy cơ khiến các tổ chức truyền thông xa lánh Twitter hơn nữa giống như Musk đang chiến đấu để kiểm soát tài chính của mình sau khi nhiều nhà quảng cáo rút chi tiêu khỏi nền tảng này. Twitter cũng phải đối mặt với 1,5 tỷ đô la tiền lãi hàng năm cho khoản nợ 13 tỷ đô la mà Musk đã vay để mua lại MXH này.

Trong một cuộc phỏng vấn trên Twitter Spaces vào thứ Ba, Musk cho biết Twitter đang “gần hòa vốn” sau nỗ lực cắt giảm chi phí. Ông nói thêm rằng hầu hết các nhà quảng cáo hiện đã quay trở lại, sau những lo ngại ban đầu về quyết định nới lỏng chính sách kiểm duyệt của Twitter.

Tại một cuộc họp với Morgan Stanley vào tháng trước, Musk đã cáo buộc giới truyền thông "kiểm soát thông tin", đồng thời nói thêm rằng ông đã lên kế hoạch để Twitter trở thành "một diễn đàn cho báo chí công dân".

Paul Barrett, phó giám đốc Trung tâm Kinh doanh và Nhân quyền Stern của Đại học New York, cho biết việc NPR rời Twitter “có nghĩa là người dùng nền tảng này sẽ có những tin tức kém tin cậy hơn và có thể báo trước những động thái tương tự của các nguồn tin tức nghiêm túc khác”.

Vào thứ Tư, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cũng đã triệu tập Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) để hỏi về cuộc điều tra Twitter kể từ khi Musk tiếp quản. FTC xác nhận họ đã nhận được trát đòi hầu tòa và cho biết họ sẽ thông báo cho Ủy ban Tư pháp về cuộc điều tra của họ.

Hoàng Hải (theo Reuters, FT)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: